Dông lốc tốc mái nhà dân, sét đánh chết đàn bò ở Quảng Ngãi

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 7/6, ông Trần Thanh Tịnh - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thuận (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, dông sét đã đánh chết 4 con bò và gió lốc làm tốc mái một số nhà dân tại địa phương.

 4 con bò bị sét đánh khi ở trong chuồng.
Theo ông Trần Thanh Tịnh, khoảng 15 giờ cùng ngày, trên địa bàn xã Nghĩa Thuận có mưa kèm dông sét đã đánh chết 4 con bò của ông Bạch Ngọc Nhạc (thôn Mỹ Thạnh Đông, xã Nghĩa Thuận).
Những con bò này đang đứng trong chuồng thì bị sét đánh chết, thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng.
Đồng thời, gió lốc đã làm 7 nhà dân bị tốc mái, bay mái tôn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã đã tiến hành thống kê thiệt hại, nắm bắt tình hình.
 Nhà dân bị tốc mái.
 Mái tôn bị cuốn bay.
Theo Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, vào khoảng 14 giờ ngày 7/6, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, Rada, định vị sét và số liệu quan trắc tự động cho thấy trên toàn khu vực tỉnh Quảng Ngãi đang có mây đối lưu tồn tại và phát triển, gây mưa cho một số nơi như Trà Bồng 25,6mm, TP Quảng Ngãi 4,4mm.
Đơn vị này cũng đưa ra cảnh báo mây đối lưu tiếp tục phát triển, có khả năng gây mưa rào, có nơi mưa to và dông cho tỉnh, cần đề phòng có sạt lở đất ở vùng núi, lốc sét và gió giật mạnh trong dông.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần