Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 21/7, Đảng bộ Khối Du lịch Hà Nội đã khai mạc Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại hội có chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; đoàn kết, sáng tạo; phát huy hiệu quả nguồn lực Thủ đô, hội nhập phát triển du lịch – dịch vụ chất lượng cao; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020”.

Báo cáo chính trị cũng như các ý kiến tham luận đều thống nhất khẳng định: Dù bối cảnh thị trường khó khăn, nhưng với tầm nhìn chiến lược cùng sự linh hoạt chỉ đạo, điều hành, Đảng bộ đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra  trong nhiệm kỳ 2010 - 2015.

 
Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu chỉ đạo tại hội Đảng bộ Khối Du lịch Hà Nội
Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu chỉ đạo tại hội Đảng bộ Khối Du lịch Hà Nội.
Nổi bật là tăng cường tuyên truyền, quảng bá, tích cực đổi mới, đa dạng sản phẩm du lịch, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng khả năng cạch tranh, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, dịch vụ. Đến nay, Đảng bộ Khối Du lịch Hà Nội đã nắm bắt nhiều cơ hội mở rộng thị trường tiềm năng, khách hàng mới; liên kết với các địa phương trong nước, qua đó xây dựng những Tour du lịch đặc thù… Nhờ vậy, luôn giữ được nhịp độ tăng trưởng bình quân trên 10%/năm, thu nhập bình quân người lao động trên 5,2 triệu đồng/người/tháng. Những thành quả đạt được của Đảng bộ Khối Du lịch Hà Nội đã đóng góp phần vào thành tựu chung của TP. Đưa du lịch của TP có bước chuyển biến tích cực, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của TP (du lịch TP trong 5 năm qua chiếm 3,2% GRPP, tăng trưởng 11%).

Cũng với những kết quả trên, Đảng bộ Khối Du lịch Hà Nội đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, trong đó chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo, bố trí cán bộ phù hợp, đảm bảo phát huy hiệu quả công việc tốt nhất. 

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc biểu dương, ghi nhận sự lớn mạnh không ngừng, cùng sự đóng góp quan trọng của Đảng bộ Khối Du lịch Hà Nội cho ngành du lịch và sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Đồng chí nhấn mạnh: Để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô, Đảng bộ Khối Du lịch cần phải bám sát nhiệm vụ trọng tâm của các loại hình DN để có phương thức chỉ đạo, lãnh đạo phù hợp, bám sát định hướng và sự hỗ trợ của TP trong phát triển du lịch. Trước mắt căn cứ vào các chính sách hiện có của TP khuyến khích DN tận dụng tối đa những ưu đãi nhằm tạo ra các sản phẩm du lịch đủ sức cạnh tranh, có giá trị cao trong thời kỳ hội nhập; khai thác các thế mạnh của Hà Nội để xây dựng những sản phẩm du lịch mang tính đặc thù. Khẳng định việc quan tâm chăm lo đời sống vật chất cho người lao đông là việc làm cần quan tâm hàng đầu. 

Phó Bí thư Thành ủy lưu ý, Đảng bộ Khối Du lịch Hà Nội cần tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, hăng say lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, Đảng bộ cần chú trọng công tác xây dựng Đảng trên tất cả các lĩnh vực, coi trọng việc nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt với những nơi mới thành lập tổ chức Đảng. Đồng chí đề nghị Đảng bộ Khối Du lịch chăm lo đến công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, chú trọng gắn công tác Đảng với sự phát triển của DN, nâng cao công tác đào tạo đội ngũ cán bộ có chuyên môn sâu về công tác xây dựng Đảng. 

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Khối Du lịch Hà Nội tập trung lãnh đạo đề ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ; tăng cường liên doanh, liên kết giữa các DN… Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.