Đưa xe buýt BRT ra thực địa

Tin, ảnh: Yến Dư
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 17/12, xe buýt BRT Kim Mã - Yên Nghĩa đã được đưa ra thử nghiệm không tải trên tuyến đường Lê Văn Lương - Tố Hữu.

Thử nghiệm xe buýt BRT trên thực địa.

Đại diện Sở GTVT Hà Nội cho biết, đây là giai đoạn 2 của quá trình thử nghiệm, nhằm giúp lái xe làm quen với việc vận hành xe buýt BRT trong thực tế. Việc thử nghiệm trên đường sẽ được thực hiện lần lượt vào các khung giờ thấp điểm, cao điểm khác nhau và tăng dần tần suất. Từ ngày 25/12, phương án tổ chức giao thông ưu tiên làn đường dành riêng cho BRT cũng sẽ được thử nghiệm với sự tham gia điều tiết giao thông của các lực lượng CSGT, Thanh tra Sở GTVT. Hiện tại, các hạng mục hạ tầng trên tuyến gồm: biển báo, sơn kẻ vạch, vệ sinh, thiết bị đóng mở cửa tại 16/23 nhà chờ cũng đang được khẩn trương hoàn thiện. Sở GTVT yêu cầu các đơn vị khẩn trương bổ sung biển hướng dẫn thông tin cho hành khách, hoàn thiện việc kết nối nhà chờ với cầu vượt đi bộ trước khi tuyến buýt BRT chính thức đi vào hoạt động.