Dừng đón khách gây nguy hiểm tại đường trên cao

Minh Tường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian qua, tình trạng xe khách liên tỉnh dừng đón khách ngay tại đường Vành đai 3 trên cao, đoạn qua khu vực quận Thanh Xuân ngày càng diễn biến phức tạp.

 
Ghi nhận tại vị trí từ đường Vành đai 3 trên cao, trước cửa số nhà 228 Nguyễn Xiển, hướng ra ngoại thành đã hình thành cả một bến “cóc” của xe khách liên tỉnh các tuyến: Hưng Yên, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định... Hàng ngày có nhiều người đi bộ theo đường gom lên cầu cạn để bắt xe (ảnh). Vị trí bến “cóc” dù chỉ cách camera giao thông khoảng vài chục mét nhưng xe khách vẫn ngang nhiên dừng đỗ, thậm chí, phụ xe còn nhảy xuống chào mời, chèo kéo khách như không hề hay biết.

Đáng nói là tình trạng này đã diễn ra nhức nhối lâu nay; khu vực xuất hiện bến "cóc" cũng đã có camera giao thông theo dõi, nhưng lực lượng chức năng vẫn khá thờ ơ, để mặc vi phạm tồn tại. Nhiều xe khách thường xuyên từ làn giữa ngoặt vào lề đường cầu cạn, dừng đỗ, đón khách rồi lại lao vun vút ra, nhập vào dòng xe ô tô đang chạy với tốc độ cao. Không chỉ gây cản trở giao thông, hành vi này còn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông thảm khốc. Đề nghị Công an TP Hà Nội chỉ đạo quyết liệt, phối hợp với các đơn vị liên quan, xử lý dứt điểm bến “cóc” trên cầu cạn Vành đai 3.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần