Đừng làm quy chế dân chủ theo phong trào, lúc lên lúc xuống

Quốc Toản
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở TP tại buổi làm việc với Huyện ủy Đan Phượng sáng nay 30/5,về kết quả triển khai QCDC trên địa bàn.

Qua nghe các ý kiến trao đổi cũng như đi kiểm tra thực tế tại cơ sở, trò chuyện với người dân tại thôn Ích Vịnh, xã Phương Đình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện QCDC của huyện Đan Phượng.
“Mặc dù dù là huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới, nhưng Đan Phượng không chủ quan, thỏa mãn dừng lại, mà tiếp tục phát huy, nâng cao các tiêu chí với nhiều mô hình hay như đường có hoa, nhà có số”, đồng chí nói.
  Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thăm mô hình "Đường có hoa" thôn Ích Vịnh, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng

Huyện cũng chủ động xây dựng, thực hiện QCDC trong các loại hình mới, do đó đã hoàn thành GPMB nhiều dự án nhưng không phát sinh khiếu kiện; phát huy dân chủ trong thu thuế, trong các hợp tác xã, nhất là hợp tác xã nông nghiệp có chiều sâu, tạo điều kiện để bà con liên kết, mở rộng sản xuất. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng được tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời, qua đó không để những kiến nghị, bức xúc của Nhân dân phát sinh thành điểm nóng. Những việc làm đó đã cộng hưởng lại, giúp huyện phát triển tốt kinh tế - xã hội, đến nay đã thu ngân sách đạt gần 90% cả năm.
Nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu huyện Đan Phượng và các xã tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn QCDC gắn với Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
Huyện cũng cần chỉ đạo các xã, các thôn rà soát lại quy chế, quy ước để bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng theo tiêu chí ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở, để kịp thời biểu dương những đơn vị làm tốt cũng như chấn chỉnh những đơn vị làm chưa tốt, gợi mở và tạo động lực để các đơn vị tiếp tục thực hiện, phát huy rộng rãi QCDC.
“Chúng ta phải làm sao cho người dân tự nguyện tham gia thực hiện thì mới bền vững, chứ không làm theo kiểu phong trào trồi sụt, lúc lên lúc xuống”, đồng chí nhấn mạnh. Cùng với đó, huyện tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, phát huy quyền làm chủ của người dân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần