FED tăng lãi suất, thị trường biến động

Hà Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) vừa quyết định tăng lãi suất lần đầu tiên trong năm 2016, dự báo sẽ có 3 lần tăng lãi suất trong năm 2017.

 Chủ tịch FED Janet Yellen phát biểu trong buổi họp báo ngày 14/12.

Được biết, sau cuộc họp kéo dài 2 ngày, FED nhận định kỳ vọng về lạm phát đã tăng lên “đáng kể” trong khi thị trường lao động đang thắt chặt lại. Theo đó, việc nâng lãi suất liên bang (tức lãi suất cho vay qua đêm trên thị trường liên ngân hàng) từ 0,5 – 0,75% đều nằm trong dự đoán.

Đồng thời các quan chức FED dự báo sẽ có 3 đợt tăng lãi suất trong năm 2017 sắp tới, mỗi lần tăng 0,25% (tăng so với con số dự báo 2 lần được đưa ra hồi tháng 9). Theo dự báo đến năm 2018 lãi suất liên bang sẽ ở mức 2,125%. Trong buổi họp báo diễn ra ngay sau khi cuộc họp kết thúc, Chủ tịch FED Janet Yellen nói rằng nhiều khả năng nền kinh tế không cần đến gói kích thích tài khóa để có thể đạt trạng thái toàn dụng lao động.

Kể từ khi liên tiếp hạ lãi suất và đẩy chi phí đi vay xuống mức gần 0 trong năm 2008, đây mới là lần thứ 2 FED tăng lãi suất. Lần tăng này không có gì bất ngờ, bởi trong vài tuần gần đây nhiều quan chức FED đã nói về khả năng lãi suất tăng và các chỉ số trên thị trường cho thấy nhà đầu tư đặt cược 100% khả năng lãi suất sẽ tăng.

Ngay sau khi FED đưa ra tuyên bố chính thức, chỉ số DJIA lập đỉnh mới, chỉ thiếu 35 điểm là chạm ngưỡng 20.000 điểm. Trong suốt quá trình bà Yellen phát biểu, DJIA biến động theo chiều đi xuống và kể từ ngày bầu cử thì chỉ số này đang có xu hướng giảm. Kết phiên ngày 14/12, DJIA giảm 0,6% xuống còn 19.792 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm mạnh hơn 0,81% xuống còn 2.253 điểm

Trên thị trường phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 27,9 điểm (0,14%) xuống còn 19.883,31; chỉ số Nasdaq Composite mất 7,17 điểm (0,13%) còn 5.456,66. Chỉ số MSCI của thị trường châu Á – Thái Bình Dương trừ Nhật Bản cũng giảm 0,6% và chỉ số STOXX 600 giảm 0,5%.

Trong khi, giá dầu giảm hơn 3% trong bối cảnh dự đoán về nguồn cung dầu thô ra thị trường sẽ tăng cao trong thời gian tới. Giá cổ phiếu của tập đoàn Exxon giảm 1,6% trong xu thế giảm chung của chỉ số Dow Jones.

Còn trên thị trường tiền tệ, đồng USD tăng giá mạnh với chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index tăng 1,1%. Trong khi, đồng Yên Nhật giảm giá 1,7%, xuống còn 117,15 yên đổi 1 USD và đồng Euro cũng giảm giá 0,9% so với USD.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần