Gần 2 triệu học sinh Thủ đô rộn ràng khai giảng năm học 2018 - 2019

Nhóm PV
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (5/9), gần 2 triệu học sinh TP Hà Nội náo nức dự lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 đồng loạt tại 30 quận, huyện, thị xã.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dự lễ khai giảng tại trường THPT Chu Văn An. Ảnh: Thủy Tiên
Lễ khai giảng thống nhất tổ chức bắt đầu từ 7h30 đến 8h30, gồm các hoạt động: Chào cờ, hát Quốc ca; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; đọc thư của Chủ tịch nước gửi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh (HS) nhân ngày khai trường. Sau khi hiệu trưởng nhà trường tuyên bố khai giảng năm học mới, đánh trống khai trường, sẽ là các hoạt động tập thể.
Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học 2018 - 2019 tại trường THPT Chu Văn An.
Năm học 2018 - 2019, toàn TP Hà Nội có gần 2 triệu HS, tăng 110.000 HS so với năm học trước. Để đáp ứng nhu cầu, các quận, huyện đã xây mới 74 trường học, bổ sung 1.597 phòng học, đồng thời đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học. Bên cạnh đó, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trồng cây lưu niệm tại trường THPT Chu Văn An.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm phòng thực hành Vật lý chuẩn quốc tế của trường THPT Chu Văn An

* Sáng 5/9, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã dự Lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019 tại trường Tiểu học Nam Phương Tiến A (huyện Chương Mỹ). Đây là ngôi trường đã bị ngập tới hơn 1m trong đợt lũ vừa qua.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tặng xe đạp cho học sinh trường Tiểu học Nam Phương Tiến A. Ảnh: Phạm Hùng.

Đến tặng hoa và chúc mừng nhà trường, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, biểu dương thầy và trò nhà trường đã nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn để tiến hành khai giảng năm học mới theo đúng thời gian quy định.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trò chuyện cùng cán bộ giáo viên và học sinh trường THCS Nam Phương Tiến A. Ảnh: Phạm Hùng

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng mong muốn trong năm học mới thầy và trò nhà trường sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, chú trọng giáo dục toàn diện, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành cũng như tích cực "xây dựng nhà trường văn hoá, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch".

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng cán bộ giáo viên và học sinh trường mầm non Nam Phương Tiến. Ảnh: Phạm Hùng

Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã đến tặng hoa và chúc mừng thầy, trò trường mầm non Nam Phương Tiến A, trường THCS Nam Phương Tiến A.

* Sáng 5/9, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã tới dự và chúc mừng khai giảng năm học 2018 - 2019 cùng cô và trò trường THCS Phương Trung (Thanh Oai). 

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc tặng hoa và nhắn nhủ cán bộ, giáo viên, học sinh trường THCS Phương Trung hãy không ngừng phấn đấu, gặt hái nhiều thành công cho mái trường thân yêu. Ảnh: Ánh Ngọc
* Hòa trong không khí tưng bừng của các trường trên địa bàn Thủ đô, sáng 5/9, trường THPT Phan Huy Chú, quận Đống Đa đã long trọng tổ chức lễ khai giảng đón chào năm học mới 2018-2019. Tới dự và chung vui với thày, trò nhà trường Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc bên các em học sinh trường THCS Phương Trung (Thanh Oai). Ảnh: Ánh Ngọc.

Năm học 2018-2019, trường THPT Phan Huy Chú (Đống Đa) có 30 lớp với hơn 1.000 học sinh. Trong đó, nhà trường đón gần 400 học sinh khối 10 được phân về 10 lớp… Để đón chào năm học mới, trường đã chú trọng tăng cường cơ sở vật chất và tập trung chủ yếu vào các trang thiết bị phục vụ dạy và học.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đến dự lễ khánh thành, khai giảng tại trường THPT Phan Huy Chú (huyện Quốc Oai) sáng 5/9. Ảnh: Nguyễn Nga

Cụ thể, hoàn thiện khu nhà học 5 tầng với 30 phòng học, các phòng thí nghiệm thực hành, thư viện, 3 phòng tin học, phòng ngoại ngữ đủ tiêu chuẩn tổ chức thi cấp chứng chỉ quốc tế… Cùng với đó là nhà thể chất, sân bóng đá mini, sân bóng rổ, nhà tập thể hình đáp ứng nhu cầu, sở trường đa dạng của các em học sinh.…

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao phần thưởng học sinh xuất sắc và học bổng Phan Huy Chú cho học sinh nhà trường

Với chủ đề "Nâng cao hiệu quả đổi mới, sáng tạo", năm học mới này, thầy và trò trường THPT Phan Huy Chú tập trung triển khai dạy và học theo chuyên đề; tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo; nỗ lực, đoàn kết để hoàn thành thắng lợi 9 nhiệm vụ trọng tâm của Bộ GD&ĐT. Tại buổi lễ khai giảng, Hiệu trưởng Nhà trường, thầy giáo Hà Xuân Nhâm dặn dò các học trò: "Đoàn kết để an vui/ Rèn người, ơn đạo học/ Hiểu sâu và thương rộng/ Trí sáng soi suốt đời!".

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý trao tặng cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua cũng như nhiều khen thưởng khác cho các tập thể và cá nhân nhà trường tại buổi lễ khai giảng

Tại lễ khai giảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao phần thưởng học sinh xuất sắc và học bổng Phan Huy Chú cho học sinh nhà trường… Trường THPT Phan Huy Chú cũng đã vinh dự được lãnh đạo TP trao tặng cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua cũng như nhiều khen thưởng khác cho các tập thể và cá nhân nhà trường tại buổi lễ khai giảng. (Hà Bình)

* Sáng 5/9, trên 71,6 nghìn học sinh thuộc 101 trường học các cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn quận Nam Từ Liêm đã khai giảng năm học mới 2018 - 2019.

Không khí khai trường tại Trường THCS Tây Mỗ.

Về dự Lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm có đồng chí Nguyễn Thanh Minh - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận. Trong năm học 2018 - 2019, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm có 93 lớp trên tổng số 2.686 học sinh. Thực hiện Đề án Trường Tiểu học chất lượng cao, trong các năm học vừa qua, nhà trường đã tăng cường hợp tác quốc tế, không ngừng bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên qua đó góp phần vào những kết quả dạy và học nổi bật của nhà trường. Nhiều năm liên tục trường Đoàn Thị Điểm được Bằng khen của Thành phố, học sinh của trường đạt nhiều huy chương trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.

Các em học sinh khối 10 nhận hoa chúc mừng của các anh chị khối 11, khối 12. Ảnh: Thủy Tiên

Tại trường THCS Tây Mỗ, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt đã dự khải giảng và đánh trống khai trường năm học mới 2018-2019. Năm học này, trường THCS Tây Mỗ được đầu tư cơ sở vật chất mới theo chuẩn quốc gia, toàn trường có 26 lớp học và các phòng chức năng với trên 1.000 học sinh. Phát huy truyền thống vùng đất giàu hiếu học, trong năm học mới, Hiệu trưởng nhà trường đã gửi đến toàn thể giáo viên và các em học sinh thông điệp “dạy bằng cả trái tim, học bằng cả trí tuệ”.

Nhân dịp này, các DN, nhà hảo tâm trên địa bàn phường đã ủng hộ 55 suất học bổng trị giá 22,5 triệu đồng để hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vươn lên đạt thành tích tốt trong năm học mới. Hiệu trưởng Đỗ Thị Ánh Tuyết dành tặng 26 thẻ bảo hiểm thân thể tặng các em học sinh.

Năm học 2018 - 2019, trường THCS Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội có 2251 học sinh, tăng 285 học sinh so với năm học 2017 - 2018 (1966 học sinh). Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Thủ đô.
Tại trường THCS Nguyễn Du (tổ dân phố số 17- Khu đô thị Trung Văn, phường Trung Văn), đây là năm học đầu tiên của học sinh. Trường có diện tích 5.600m2, gồm hai khối nhà A, B và khối phụ trợ, 16 phòng học, 8 phòng bộ môn và các phòng chức năng đảm bảo đủ diện tích và các trang thiết bị hiện đại phục vụ tốt việc dạy và học cùng với các hoạt động chuyên môncủa nhà trường. Hiện, nhà trường có 31 cán bộ, giáo viên và nhân viên với 320 học sinh. (Nha Trang)
 Không khí khai giảng tại trường tiểu học Lê Lợi, quận Hà Đông. Ảnh: Văn Chiến

* Tại quận Cầu Giấy, hòa trong không khí của Ngày Hội toàn dân đưa trẻ đến trường, trong sáng ngày 5/9, 90 trường học trên địa bàn đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

Phó Bí thư thường trực quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Phương Kiến Quốc tặng hoa chúc mừng thầy và trò trường THCS Cầu Giấy. Ảnh: Vân Nhi

Theo ghi nhận của chúng tôi, để đảm bảo lễ khai giảng năm học mới diễn ra trang trọng, an toàn, các cơ sở giáo dục đã phối hợp với các lực lượng chức năng phường sở tại tổ chức phân làn, hướng dẫn giao thông tại các cổng trường để kịp thời xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT có thể ảnh hưởng đến ngày lễ.

Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh đánh trống khai giảng năm học mới tại trường THCS Yên Hòa. Ảnh: Vân Nhi

Được biết, trong năm học 2018 - 2019, ngành giáo dục quận Cầu Giấy đặt mục tiêu tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học, THCS mức độ 3, phổ cập trẻ 5 tuổi; huy động 99% trẻ mẫu giáo, 60% trẻ nhà trẻ ra lớp, huy động 97.5% trẻ khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục mầm non. Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở bậc mầm non xuống dưới 2%, 100% học sinh tiểu học đạt về năng lực - phẩm chất và hoàn thành yêu cầu các môn học. Số học sinh THCS được công nhận tốt nghiệp đạt trên 99%.

Các em học sinh trường THCS Yên Hòa làm chào cơ tại lễ khai giảng. Ảnh: Vân Nhi

Xây dựng 1 trường đạt Chuẩn quốc gia, công nhận mới 1 thư viện đạt chuẩn, 2 tiên tiến. 100% trường học đảm bảo xanh, sạch, đẹp, an toàn. 100% CBQL, giáo viên được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ. 86.5% giáo viên có trình độ trên chuẩn… (Vân Nhi)

Chào cờ trang nghiêm tại trường THCS Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

* Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, với sự quan tâm đặc biệt dành cho ngành giáo dục đào tạo, sáng sớm ngày 5/9 huyện Chương Mỹ đã tổ chức 20 đoàn đến thăm, tặng hoa chúc mừng thầy và trò các trường học trên địa bàn nhân dịp khai giảng năm học mới.

Ánh mắt hồn nhiên của học sinh lớp 1 trường Tiểu học Tốt Động trong ngày đầu khai giảng. Ảnh: Khắc Kiên

Năm học 2018 - 2019, huyện Chương Mỹ có 75.981 học sinh ở 3 cấp học. Trong đó, bậc học THCS có 20.052 học sinh; bậc học Tiểu học có 33.194 học sinh; bậc học mầm non có 22.735 cháu.

873 học sinh trường THCS Tốt Động hân hoan trong lễ khai giảng. Ảnh: Khắc Kiên

Là địa phương chịu thiệt hại nặng nề của cơn bão số 3 vừa qua gây ngập úng nặng tại một số xã, ngay sau khi nước rút, huyện Chương Mỹ nhanh chóng bắt tay vào khắc phục thiệt hại, trong đó tập trung chuẩn bị cho năm học mới.

Các học sinh trường THCS Tốt Động nghiêm trang chào cờ, hát Quốc ca tại lễ khai giảng. Ảnh: Khắc Kiên

Huyện Chương Mỹ đã sớm ban hành công văn chỉ đạo thực hiện Lễ khai giảng và một số nhiệm vụ đầu năm học; chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch năm học đảm bảo thời gian, nội dung theo khung chương trình của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT Hà Nội; kiện toàn tổ chức trường học; sử dụng và phát huy tốt nhất năng lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý giáo dục, hoạt động dạy và học ở mỗi nhà trường phù hợp với đặc điểm quy mô trường, lớp của từng cấp học.

 Cô và trò lớp 7A trường THCS Nam Phương Tiến A trong 2 tiết học đầu tiên sau Lễ Khai giảng. Ảnh: Khắc Kiên

Cùng đó, huyện yêu cầu các trường học trên địa bàn huyện tổ chức lễ khai giảng từ 7h30’ đến 8h30’ với các nội dung chào cờ, hát Quốc ca, tuyên bố lý do; đọc thư của Chủ tịch nước gửi cán bộ, giáo viên và học sinh nhân ngày khai trường.

 Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Chương Mỹ Tạ Quang Được tặng hoa chúc mừng cô trò trường Tiểu học Tốt Động. Ảnh: Khắc Kiên

Tiếp đó Hiệu trưởng nhà trường tuyên bố Lễ khai giảng năm học mới và đánh trống khai trường. Cuối cùng là các hoạt động tập thể văn hoa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian... Đây cũng là phần "Hội" vui tươi, đặc sắc để các thầy cô giáo, các em học sinh cùng nhau thể hiện tài năng, tâm hồn, ước mơ và khát vọng về một năm học mới thành công, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Năm học 2018 - 2019 huyện Phú Xuyên tiếp tục duy trì, ổn định số lượng trường lớp bảo đảm kế hoạch phát triển cho sự nghiệp giáo dục. Tổng số toàn ngành Giáo dục - Đào tạo Phú Xuyên năm học này có 88 cơ sở giáo dục; 1.451 nhóm, lớp với 43.925 học sinh (so với năm học trước tăng 29 nhóm, lớp; 972 cháu). Trong ảnh: Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Ngọc Sơn chúc mừng thầy trò Trường THCS Trần Phú nhân dịp bước vào năm học mới. Ảnh: Hữu Trường

Để có một lễ khai giảng thành công là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của huyện, trực tiếp là Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, tất cả các nhà trường đều chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện, tổ chức tốt Lễ khai giảng năm học và ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động đã làm bừng lên không khí ngày hội trong lòng mỗi người dân, mỗi thầy giáo, cô giáo và các em học sinh, nhất là những em học sinh lần đầu tiên tựu trường. (Khắc Kiên)

Gần 2 triệu học sinh Thủ đô rộn ràng khai giảng năm học 2018 - 2019 - Ảnh 27
Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Vũ Cao Minh tặng cặp sách cho nữ sinh lớp 9 trường THCS Thanh Xuân Nam. Ảnh: Thái San

* Cũng trong sáng 5/9, gần 60.000 giáo viên, học sinh của 69 trường học quận Thanh Xuân đón năm học mới 2018 - 2019.

Tại trường THCS Khương Đình (quận Thanh Xuân), năm nay nhà trường có 28 lớp với 1.227 học sinh, trong đó có 430 em học sinh lớp 6. Tại lễ khai giảng sáng 5/9, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu đã trao tặng cặp sách cho 132 nữ sinh lớp 9. Ảnh: Hồng Thái

Thực hiện Đề án “Phát triển Giáo dục & Đào tạo quận Thanh Xuân giai đoạn 2016 - 2020”, tại lễ khai giảng năm học mới, lãnh đạo quận Thanh Xuân đã trao tặng cặp sách cho 1.276 nữ sinh lớp 9 của các trường THCS công lập trên địa bàn.

Đây là năm học thứ tư các trường THCS trên địa bàn quận Thanh Xuân triển khai thực hiện mô hình nữ sinh lớp 9 mặc áo dài, mang cặp sách đến trường tạo nét đẹp thanh lịch, giúp các học sinh thêm gắn bó với trường lớp, thầy cô và bè bạn.
Lễ khai giảng tại trường tiểu học Đặng Trần Côn. Ảnh: Thái San

Tại trường THCS Khương Đình, Hiệu trưởng Đỗ Thị Việt Hiền cho biết, năm nay nhà trường có 28 lớp với 1.227 học sinh, trong đó có 430 em học sinh lớp 6. 

Tại lễ khai giảng, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu đã trao tặng cặp sách cho 132 nữ sinh lớp 9 trường THCS Khương Đình. Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Vũ Cao Minh đã tặng cặp sách cho các nữ sinh lớp 9 trường THCS Thanh Xuân Nam. 

Các em chia sẻ, vô cùng xúc động khi được lãnh đạo quận quan tâm, tặng cặp sách. Đây cũng là năm học cuối cấp, các em sẽ phấn đấu học tập tốt, không phụ lòng quan tâm của lãnh đạo quận cùng các thầy cô giáo.
Học sinh trường tiểu học Đặng Trần Côn, quận Thanh Xuân trong ngày khai giảng. Ảnh: Thái San

Trong khi đó, tại trường Tiểu học Đặng Trần Côn, Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Thị Ngân Bình cho biết, năm học 2018 - 2019, trường Tiểu học Đặng Trần Côn đã đón hơn 400 học sinh lớp 1. 

“Năm học 2018 - 2019 đánh dấu bước chuyển mình mới. Một năm học nhà trường thực hiện tốt chủ trương “3 tăng, 3 giảm” (tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên lớp và giảm số lớp” - cô Ngân Bình chia sẻ.

Đầu năm học mới 2018 - 2019, với mục tiêu xây dựng mô hình trường học “hấp dẫn”, các trường trên địa bàn quận Thanh Xuân đã chỉnh trang khung cảnh sư phạm, lắp đặt giàn hoa cây cảnh, trang trí nhà trường đảm bảo khang trang, hiện đại, tạo môi trường sư phạm thân thiện, giúp học sinh thêm gắn bó, yêu trường, yêu lớp. (Hồng Thái)

* Sáng 5/9, tại huyện Gia Lâm, 81 trường mầm non, tiểu học, THCS đã đồng loạt diễn ra lễ khai giảng năm học 2018 - 2019, 58.785 học sinh chính thức bước vào năm học mới. Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND và lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện Gia Lâm đã tới dự lễ khai giảng, chung vui với các thày cô và học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới.

Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Huy Việt đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THCS Dương Hà. Ảnh: Hoàng Quyết.

Tại Trường THCS Dương Hà, đồng chí Nguyễn Huy Việt - Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy huyện Gia Lâm đã đến dự, đánh trống khai giảng năm học mới và gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam cho Trường THCS Dương Hà. Năm học 2018 - 2019, Trường THCS Dương Hà tuyển sinh 121 học sinh khối 6. Trong năm học này, thầy và trò trường THCS Dương Hà được dạy và học trong ngôi trường mới khang trang, công trình được khởi công từ cuối năm 2017 với tổng diện tích khoảng trên 6.500m2, tổng đầu tư khoảng trên 38 tỷ đồng, quy mô nhà học 3 tầng với 11 lớp học, xây mới khu hiệu bộ và các phòng chức năng,1 nhà thể chất và đầu tư thiết bị đồng bộ phục vụ công tác giảng dạy của nhà trường.

Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới Trường Tiểu học Bát Tràng.

Tại trường Tiểu học Phù Đổng, đồng chí Nguyễn Tiến Việt - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy đến dự Lễ khia giảng với thầy cô, học trò của nhà trường. Năm học 2018 - 2019, Trường Tiểu học Phù Đổng được huyện Gia Lâm đầu tư xây dựng khối nhà học mới 3 tầng gồm 8 phòng học, 4 phòng chức năng và 1 phòng sinh hoạt chuyên môn với tổng diện tích sàn xây dựng là 1.395m2. Các phòng học cũ, dãy nhà hiệu bộ và các công trình phụ trợ khác cũng đã được cải tạo, nâng cấp, đầu tư trang thiết bị đồng bộ phục vụ công tác dạy và học của nhà trường. Tổng đầu tư và xây dựng trên 22 tỷ đồng. Ngoài cơ sở vật chất đạt chuẩn, trường có 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ nghiệp vụ.

Lễ Khai giảng ở trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu gồm có học sinh từ lớp 1 đến lớp 9. Ảnh: Thủy Trúc

Đồng chí Lê Anh Quân - Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm tới dự Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 và gắn biển công trình Trường Tiểu học Bát Tràng. Trong năm học mới này, Trường Tiểu học Bát Tràng đã được xây dựng mới với 23 phòng học và phòng chức năng, có đầy đủ nhà thể chất, nhà hiệu bộ, các công trình phụ trợ và trang thiết bị với tổng mức đầu tư trên 35 tỷ đồng. Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm đề nghị BGH, giáo viên, nhân viên nhà trường không ngừng phấn đấu rèn luyện nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Ngọc Thuần - Phó chủ tịch UBND huyện Gia Lâm dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Lệ Chi. Đồng chí Lý Duy Thanh - Phó chủ tịch UBND huyện Gia Lâm đến dự và phát biểu chúc mừng Trường Mầm non Bình Minh, xã Ninh Hiệp… (Nam Bắc)

Cô Chu Thùy Dương - Trường Nguyễn Đình Chiểu luôn coi các em học sinh khiếm thị như con cháu ruột của mình. Ảnh: Thủy Trúc
Cô giáo trường Nguyễn Đình Chiểu chăm lo các em học sinh khỏi cái nóng oi bức. Ảnh: Thủy Trúc
Lễ đón học sinh lớp 6 tại Trường THCS Đoàn Kết (quận Hai Bà Trưng). (Ảnh: Linh Nguyễn)
Niềm vui ngày tựu trường của cô trò Trường Tiểu học Tây Sơn (quận Hai Bà Trưng) (ảnh: Linh Nguyễn)
Niềm vui ngày khai trường của học sinh trường Liên cấp Tiểu học-THCS Pascal, quận Bắc Từ Liêm, Ảnh: Trần Thảo
Học sinh trường THCS Khương Đình (quận Thanh Xuân) tại lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Hồng Thái
Niềm vui ngày khai trường của học sinh trường Liên cấp Tiểu học-THCS Pascal, quận Bắc Từ Liêm, Ảnh: Trần Thảo

Nghi thức chào chờ khai giảng tại Trường THCS Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm
Tại Trường THCS Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, sáng 5/9, hơn 1.200 học sinh dự lễ khai giảng năm học 2018 - 2019. Hiệu trưởng Nhà trường, cô Trần Thị Kim Lý cho biết, năm học 2017 - 2018 vừa qua, Trường THCS Đông Ngạc có những bước phát triển ổn định, chất lượng dạy học được nâng cao, cơ sở vật chất được đầu tư, tu sửa, xây dựng mới để ngôi trường ngày một khang trang hiện đại hơn.
Năm học 2018 - 2019, cán bộ, giáo viên Nhà trường tiếp tục phấn đấu, cố gắng hết mình để xây dựng ngôi trường với những thành tích ngày một cao hơn, tiếp nối với truyền thống khoa bảng của phường Đông Ngạc ngàn năm văn hiến.
Tại lễ khai giảng năm học 2018 - 2019, Chi đoàn Tài chính - Thanh tra thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tặng 5 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Trường THCS Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm cùng Hội cha mẹ học sinh tặng 7 chiếc xe đạp, mỗi chiếc trị giá 1 triệu 700 nghìn đồng cho học sinh nghèo vượt khó; Ảnh: Công Thọ
Phó Chủ tịch Quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Kim Vinh cùng thầy và trò trường Tiểu học Đông Ngạc A. Ảnh: Công Thọ
Niềm vui của các bé trường Mầm non Công dân toàn cầu Unetkids nhân ngày khai giảng. Ảnh: Hồng Hạnh
Tiết mục văn nghệ tại trường mầm non Tuổi thơ - huyện Đông Anh, Hà Nội.
Hình ảnh tại lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 của thầy và trò trường THCS Phương Trung (Thanh Oai). Ảnh: Ánh Ngọc
Ngày 5/9, khi hàng triệu học sinh tới trường khai giảng thì buổi lễ đặc biệt tại trường THCS Xã Đàn, Nam Đồng, Hà Nội cũng bắt đầu. Ảnh: Chi Lê
Học sinh trường Xã Đàn, Nam Đồng, Hà Nội trong ngày khai giảng. Ảnh: Chi Lê.

Trong năm học 2018 - 2019, trường Tiểu học Giáp Bát vui mừng chào đón 372 em học sinh lớp Một, lần đầu tiên được cắp sách tới trường. Trải qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, trường Tiểu học Giáp Bát luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để dạy tốt, học tốt, và đạt được những thành tích đáng tự hào.

Năm học này, nhà trường quyết tâm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo; phấn đấu tỷ lệ học sinh phát triển năng lực, phát triển phẩm chất, kết quả các môn đều đạt 100%.
Hơn 1.500 học sinh trường Tiểu học Giáp Bát háo hức bước vào năm học mới
Cô Ngô Thị Hằng - Hiệu trưởng nhà trường nhận lẵng hoa chúc mừng của Đảng ủy - HĐND - UBND quận Hoàng Mai
 Niềm vui khai giảng của học sinh trường Tiểu học Nam Phương Tiến A (huyện Chương Mỹ). Ảnh: Phạm Hùng
 Học sinh tại trường Tiểu học Nam Phương Tiến A (huyện Chương Mỹ) dự lễ chào cờ ngày khai giảng. Ảnh: Phạm Hùng
 Tiết mục văn nghệ tại trường Tiểu học Nam Phương Tiến A trong ngày khai giảng 5/9. Ảnh: Phạm Hùng

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần