Gần 200 doanh nghiệp tham gia Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược 2019

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Sáng 5/12, tại Trung tâm Triển lãm quốc tế ICE, 91 Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã khai mạc Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược (Vietnam Medi-pharm Expo 2019) lần thứ 26 năm 2019.

Doanh nghiệp tham gia Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược lần thứ 26.
Theo đó, triển lãm quy tụ 220 gian hàng của 180 DN đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Ấn Độ, Ba Lan, Hàn Quốc, Indonesia, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Pakistan, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Ucraina, Việt Nam... Các sản phẩm trưng bày tại triển lãm, gồm: Dược phẩm, thảo dược, thực phẩm chức năng; máy móc chế biến, đóng gói thực phẩm; dịch vụ bệnh viện và du lịch khám chữa bệnh; chăm sóc sắc đẹp, thẩm mỹ; sản phẩm nha khoa, nhãn khoa; thiết bị y tế; thiết bị thí nghiệm, hóa chất.
Qua triển lãm, Bộ Y tế mong muốn tạo dựng một môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh, ổn định và có tính cạnh tranh cao trên quan điểm coi DN là động lực phát triển kinh tế, lấy tinh thần phục vụ DN làm phương châm hoạt động của chính quyền các cấp. Đây cũng là cơ hội để các tổ chức, DN quảng bá sản phẩm, trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường, đồng thời thúc đẩy hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động khám, chữa bệnh.
Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 7/12.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần