Gần 400 vận động viên tham gia Hội thao Hội Nông dân Hà Nội

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 9/10, tại Nhà thi đấu huyện Đan Phượng, Hội Nông dân (HND) TP Hà Nội đã tổ chức Hội thao Hội Nông dân TP năm 2020.

Đây là chương trình thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập HND Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020); Đại hội Đảng hội Đảng bộ TP lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Tham dự hội thao năm nay có gần 400 vận động viên đến từ HND các cấp trên địa bàn TP, tranh tài ở 4 nội dung gồm: Cầu lông, kéo co, cờ tướng và nhảy bao bố.

 Lãnh đạo HND TP Hà Nội, lãnh đạo huyện Đan Phượng trao cơ lưu niệm cho các đội tham gia tranh tài
Chủ tịch HND TP Hà Nội Phạm Hải Hoa cho biết: "Hội thao là một hoạt động thường niên nhằm duy trì và phát triển phong trào thể dục thể thao trong cán bộ, hội viên HND. Từ đó, phát huy vai trò của nông dân trong lĩnh vực thể dục thể thao quần chúng với tinh thần tự giác, nâng cao sức khỏe, trí tuệ để phục vụ học tập, lao động sản xuất; góp phần đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”".
 Môn thi cầu lông
Trong những năm qua cùng với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong cán bộ, hội viên nông dân. Các cấp HND TP đặc biệt quan tâm đến việc làm phong phú đời sống tinh thần cho cán bộ, hội viên, nông dân thông qua các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao. Phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong cán bộ, hội viên nông dân phát triển sôi nổi, rộng khắp và mang lại những tác dụng tích cực.
 Môn thi cờ tướng
Tại các cơ sở Hội, tùy theo điều kiện mỗi cán bộ, hội viên, nông dân đều có thể lựa chọn cho mình môn thể thao phù hợp, như: Bóng đá, bóng chuyền hơi, cầu lông, cờ tướng… Ngoài việc rèn luyện sức khỏe, còn giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, tăng cường sự đoàn kết gắn bó.
HND các huyện, thị xã đã đưa việc tổ chức các giải thể thao vào kế hoạch hàng năm, nhằm khuyến khích, động viên cán bộ, hội viên, nông dân tham gia phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Từ đó lựa chọn đội tuyển tiêu biểu tham gia các giải thể thao cấp cấp huyện và thi đấu tại Hội thao cấp TP. Rèn luyện thể dục thể thao đã và đang trở thành một phong trào quần chúng rộng rãi, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia.
 Lãnh đạo HND TP Hà Nội và lãnh đạo huyện Đan Phượng trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho 3 HND xuất sắc nhất hội thao
Sau một ngày thi đấu sôi nổi, với tinh thần đoàn kết, trung thực, giao lưu học hỏi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho HND huyện Hoài Đức; giải Nhì cho HND huyện Ứng Hòa và giải Ba cho HND huyện Đan Phượng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần