Hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú tại tỉnh Đồng Nai:
Gắn kết tri thức hiện đại với giá trị bản sắc truyền thống
Kinhtedothi – Những năm qua, hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú tại tỉnh Đồng Nai được tỉnh và ngành giáo dục quan tâm đầu tư bài bản, khang trang nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và cũng là nơi giữ gìn, lan tỏa giá trị văn hóa các dân tộc.
Sự quan tâm sâu sắc đối với sự nghiệp giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Tỉnh Đồng Nai hiện có 10 trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT), trong đó 6 trường cấp THCS, 2 trường cấp THCS-THPT và 2 trường cấp THPT. Đây là hệ thống trường học chuyên biệt, được Đảng, Nhà nước quan tâm, hỗ trợ nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi.
Chính vì vậy, công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị luôn được tỉnh và ngành giáo dục - đào tạo quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các trường ươm mầm tài năng trẻ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới giáo dục.
Xác định tầm quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng vùng DTTS, năm học 2024-2025, Trường PTDTNT THPT tỉnh Đồng Nai được UBND tỉnh Đồng Nai (trước sắp xếp đơn vị hành chính) phê duyệt đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp hoàn chỉnh trên diện tích đất gần 3,5ha, tổng mức đầu tư hơn 152 tỷ đồng. Sau nâng cấp, cải tạo, trường có cơ sở vật chất khang trang với 15 phòng học, các phòng bộ môn, phòng truyền thống, nhà bếp, nhà ăn, ký túc xá, sân chơi, bãi tập, phòng y tế, đáp ứng nhu cầu học tập cho trên 500 học sinh người DTTS.
Việc đầu tư nâng cấp Trường PTDTNT tỉnh Đồng Nai không chỉ mang ý nghĩa về mặt hạ tầng mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện để các em học sinh có môi trường học tập tốt hơn, hướng đến phát triển bền vững.
Ngoài đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho học sinh, các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Đồng Nai còn lồng ghép đưa nét đẹp truyền thống vào tiết học. Ảnh: Báo Đồng Nai
Nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc ngay trong từng giờ học
Ngoài đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho học sinh, các trường PTDTNT còn lồng ghép đưa nét đẹp truyền thống vào tiết học cũng như các hoạt động, các em được nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc ngay trong từng giờ học, từng hoạt động ngoại khóa góp phần nâng cao ý thức cho học sinh trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mình.
Điển hình là Trường PTDTNT THCS Lộc Ninh. Năm 2022, trường được đầu tư xây dựng mới ở vị trí trung tâm khang trang, sạch đẹp với tổng kinh phí 50 tỷ đồng, gồm nhiều công trình, hạng mục, đảm bảo dạy học, trải nghiệm và sinh hoạt nội trú. Đây là trường chuyên biệt vì vừa mang tính phổ thông, vừa mang tính dân tộc và nội trú. Nơi đây hội tụ 10 thành phần dân tộc anh em với 168 học sinh đến từ các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng giáp biên giới trên địa bàn Lộc Ninh về trường học tập.
Đặc biệt, trường có phòng học thông minh, tạo điều kiện cho 100% học sinh được sử dụng máy vi tính để trải nghiệm, thực hành những kiến thức trực quan, phong phú và hấp dẫn. Trường sử dụng phòng học thông minh để dạy và thực hành trên máy tính đối với các môn học giúp việc học trực quan trở nên thú vị và tạo hứng thú cho học sinh.
Bên cạnh việc đẩy mạnh các giải pháp nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục, từ năm học 2015-2016, trường được trang bị đầy đủ bộ nhạc ngũ âm với các loại nhạc cụ chính thuộc 5 nhóm âm thanh là: đồng, sắt, gỗ, da và hơi. Vì vậy, ngoài các bài hát của người Khmer, các em ở đây còn tập những bài hát khác về đất nước, quê hương, con người Việt Nam. Trường còn có bộ đàn đá để các em giao lưu, học tập, tìm hiểu thêm giá trị văn hóa của nhiều dân tộc khác nhau.
Bên cạnh đó, trường cũng tạo điều kiện để đội nhạc phục vụ trong những dịp lễ lớn của trường, của địa phương và ngành giáo dục - đào tạo. Việc duy trì, phát huy giá trị văn hóa truyền thống từ các dàn nhạc cụ, điệu múa lâm thôn cũng chính là sợi dây vô hình kết nối cộng đồng các dân tộc với nhau.
Với sự quan tâm và đầu tư của tỉnh, cùng với sự nỗ lực ngành giáo dục và đào tạo, hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú tại tỉnh Đồng Nai sẽ trở thành một điểm sáng trong hệ thống giáo dục của tỉnh, góp phần đào tạo ra những thế hệ trẻ có trình độ cao, có tinh thần dân tộc và trách nhiệm với quê hương, đất nước.
Nâng cao chuyển đổi số trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
“Văn hóa tuân thủ pháp luật trong kỷ nguyên mới là thước đo trình độ phát triển xã hội và ý thức công dân trong thời đại số. Nếu trước đây, việc chấp hành pháp luật chủ yếu được nhìn nhận ở góc độ “nghĩa vụ”, thì nay trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và mạng xã hội lan tỏa mạnh mẽ, tuân thủ pháp luật đã trở thành biểu hiện của văn minh, trách nhiệm và bản lĩnh con người hiện đại” – đó là quan điểm của ThS. Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội tại tọa đàm “Văn hóa tuân thủ pháp luật” hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11).

Giáo dục nghề nghiệp Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số và dạy học bằng tiếng nước ngoài
Kinhtedothi - Trước sự thay đổi mạnh mẽ của công nghệ, giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải chuyển đổi số và nâng cao năng lực ngoại ngữ cho người học, từ đó hình thành lực lượng lao động có kỹ năng nghề, tư duy số và khả năng hội nhập toàn cầu.

TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai “bàn kế hoạch” kết nối hạ tầng giao thông
Kinhtedothi - Chiều 21/10, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đã cùng các lãnh đạo chủ chốt của Thành ủy, HĐND, UBND TP Hồ Chí Minh làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về kết nối hạ tầng giao thông giữa hai địa phương.






