Thị xã Sơn Tây gặp mặt các ứng viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Nguyễn Quý - Hảo Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sắp diễn ra, sáng 6/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị gặp mặt những người trong danh sách ứng cử.

Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Nguyễn Huy Khánh thông tin về tình hình kinh tế - xa hội địa phương 5 năm qua để các đại biểu biết.
Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Ủy ban MTTQ thị xã Sơn Tây công bố danh sách chính thức những người ứng cử khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại địa phương. Trong danh sách này có 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 7. Bên cạnh đó còn có 5 ứng cử viên đại biểu HĐND TP thuộc đơn vị bầu cử số 29, 56 ứng cử viên đại biểu HĐND thị xã và 273 ứng cử viên HĐND cấp xã.
Hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp vận động bầu cử dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 10 - 17/5/2021 tại Hội trường UBND thị xã, UBND các xã, phường, Học viện Biên phòng và Trường Sĩ quan Lục quân I.
Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Nguyễn Huy Khánh đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội thị xã 5 năm 2016 - 2020, phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2021 - 2026. Những thông tin trên nhằm giúp các ứng cử viên chuẩn bị tốt chương trình vận động bầu cử, đảm bảo đúng luật, công bằng.
Cũng tại buổi gặp mặt, PGS, TS Tô Văn Hòa - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội hướng dẫn người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây xây dựng chương trình hành động để vận động bầu cử, trong đó nhấn mạnh về xây dựng nội dung chương trình hành động; kỹ năng trình bày chương trình hành động của ứng cử viên đối với cử tri; cách thức trao đổi, đối thoại, giải đáp thắc mắc của cử tri trực tiếp ở thôn, tổ dân phố.
Ủy ban MTTQ thị xã Sơn Tây cho biết, trong thời gian tới, sẽ phối hợp với Ủy ban MTTQ các xã, phường tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri đảm bảo đúng luật, đúng quy định.
Về phía các ứng viên, họ cũng sẽ cử tiếp tục nghiên cứu xây dựng chương trình hành động đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và thực hiện quyền vận động bầu cử đúng luật, đúng chương trình, kế hoạch.
Thị xã Sơn Tây sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử; xây dựng phương án tổ chức bầu cử trong tình huống dịch Covid-19 bùng phát tại địa phương; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của cử tri tại cơ sở, góp phần để ngày bầu cử thật sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Hội nghị tiếp xúc cử tri sẽ là nơi để các đại biểu sẽ báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, đồng thời trao đổi những vấn đề cử tri quan tâm.

Hội nghị tiếp xúc cử tri cũng tạo điều kiện để cử tri tiếp xúc với những người ứng cử, hiểu rõ hơn người ứng cử; trên cơ sở đó cân nhắc, lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.