GDP Saudi Arabia tăng trưởng 3,8% trong năm 2013

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Thống đốc của Cơ quan Tiền tệ Saudi Arabia (SAMA) Fahad al-Mubarak, Tổng sản...

Kinhtedothi - Theo Thống đốc của Cơ quan Tiền tệ Saudi Arabia (SAMA) Fahad al-Mubarak, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Saudi Arabia - thành viên quan trọng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) - đã tăng 3,8% trong năm 2013.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trước đó dự báo nền kinh tế lớn nhất thế giới Arập này tăng trưởng 4,4% trong năm 2013, so với mức tăng trưởng 6,8% năm 2012, do sản lượng dầu mỏ và chi tiêu của chính phủ sụt giảm.

Ông Mubarak cho biết thặng dư ngân sách năm 2013 của nước này là 180 tỷ riyal (48 tỷ USD), tương đương 6,5% GDP, giảm mạnh so với thặng dư ngân sách 386 tỷ riyal (102,93 tỷ USD) năm 2012. Trong khi đó, thặng dư tài khoản vãng lai là 486,7 tỷ riyal (130 tỷ USD).
Tàu chở hàng của Saudi Arabia. (Nguồn: Alriyadh.com)
Tàu chở hàng của Saudi Arabia. (Nguồn: Alriyadh.com)
Mặc dù lạm phát tăng từ 2,9% năm 2012 lên 3,5% trong năm 2013 nhưng hiện vẫn trong tầm kiểm soát. Trong khi đó, nợ công của Saudi Arabia đã giảm xuống còn 75 tỷ riyal (20 tỷ USD), tương đương 2,7% GDP. Saudi Arabia đang sử dụng một phần nguồn thu từ dầu mỏ để trang trải nợ công.

IMF khuyên Saudi Arabia nên tăng dần giá năng lượng trong nước để giảm bớt tiêu thụ trong bối cảnh dân số đang gia tăng nhanh chóng tại Vương quốc này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần