Ghi nhận 150 ca mắc Covid-19, Hà Nội khuyến cáo biện pháp phòng chống dịch
Kinhtedothi - Tối 8/6, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần, toàn TP ghi nhận 150 ca mắc Covid-19, giảm 6 ca mắc so với tuần trước (156/0). Từ đầu năm năm 2025 đến nay, TP ghi nhận 558 ca mắc, giảm so với cùng kỳ năm 2024 (667/0).
Trong tuần, CDC Hà Nội đã cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra công tác vệ sinh, phòng chống dịch phục vụ kỳ thi vào lớp 10 trên địa bàn Hà Nội năm 2025 tại 6 điểm thi thuộc quận Thanh Xuân, Tây Hồ.
Thời gian tới, các Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống phần mềm và tại cộng đồng, để kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) test Covid-19 cho bệnh nhi.
CDC Hà Nội tiếp tục tăng cường công tác kiểm dịch y tế tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài, nhằm phát hiện sớm các ca mắc nghi mắc/mắc bệnh, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, kịp thời.
Song song với đó, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống bệnh Covid-19 và các dịch bệnh mùa Hè; tuyên truyền người dân chủ động đi tiêm chủng phòng bệnh đầy đủ, đúng lịch và hưởng ứng các chiến dịch tiêm chủng bổ sung do ngành y tế triển khai.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hiện nay một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới đang có sự gia tăng nhanh số ca mắc Covid-19 thuộc biến thế XEC chủng Omecron. Biến chủng này đã được phát hiện trên thế giới từ tháng 6/2024. Hiện chủng này đã có mặt khắp nơi trên thế giới, được WHO xếp vào nhóm nguy cơ thấp - biến chủng cần được theo dõi. Bộ Y tế cũng đã đưa ra cảnh báo nguy cơ lây lan của biến thể XEC chủng Omecron tại Việt Nam.
Dự báo thời gian tới, số ca mắc Covid-19 tại Hà Nội có thể tiếp tục gia tăng liên quan tới biến thể XEC. Trước bối cảnh đó, ngành y tế Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch để bảo vệ sức khỏe cho cả nhân, gia đình và cộng đồng.
Cụ thể, thực hiện 2K (Khẩu trang - Khử khuẩn); đeo khẩu trang khi đến cơ sở y tế, nơi đông người hoặc trên phương tiện công cộng; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Người dân nên che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, không khạc nhổ bừa bãi; hạn chế tụ tập nơi đông người (nếu không cần thiết), hạn chế tiếp xúc với người có biểu hiện ho, sốt, nghi ngờ mắc bệnh.
Ngành y tế cũng khuyến cáo người dân tăng cường vận động, rèn luyện thể lực và dinh dưỡng hợp lý để nâng cao thể trạng. Khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở cần đến cơ sở y tế để được khám và tư vấn kịp thời.
Ngành y tế Hà Nội tiếp tục giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn và hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Y tế để kịp thời đưa ra các khuyến cáo phù hợp tới người dân để chủ động phòng, chống dịch Covid-19.

Việt Nam ghi nhận hơn 600 ca mắc Covid-19
Kinhtedothi - Ngày 26/5, Bộ Y tế cho biết, Bộ đã chủ động phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO), các đơn vị liên quan đánh giá nguy cơ và triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Covid-19 quay trở lại: người dân không hoang mang nhưng cần cảnh giác
Kinhtedothi - Thời gian gần đây, số ca mắc Covid-19 gia tăng trở lại trùng với đợt bùng phát sởi, gây lo ngại về các biến chứng nặng có thể xảy ra. Chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân không quá hoang mang, lo lắng nhưng cũng cần cảnh giác với tâm thế sẵn sàng đối mặt với dịch bệnh.

Ca mắc Covid-19 tăng trở lại: có cần cách ly nếu mắc bệnh?
Kinhtedothi - Covid-19 đang có số ca nhiễm mới tăng lên tại nhiều quốc gia như Brazil, Anh, Thái Lan… Tại Việt Nam, từ đầu năm 2025 đến nay, đã ghi nhận 148 ca mắc rải rác ở 27 tỉnh, thành, tuy chưa có ca tử vong, nhưng Bộ Y tế đã nhanh chóng đưa ra cảnh báo và yêu cầu hệ thống y tế sẵn sàng ứng phó.