Giá dầu thế giới có thể lên 80 USD/thùng

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sự kết hợp giữa cắt giảm sản xuất và nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng, sẽ hỗ trợ giúp cho dầu có thể tăng lên 80 - 85 USD/thùng vào cuối năm nay, theo Jodie Gunzberg, Trưởng Bộ phận Hàng hóa và các chỉ số tài sản thực tại S&P Dow Jones Indices.

Bà Jodie Gunzberg - Trưởng Bộ phận Hàng hóa và các chỉ số tài sản thực tại S&P Dow Jones Indices, cho biết đà tăng của giá dầu trong những phiên gần đây có thể sẽ được kéo dài, đồng thời tin rằng quá trình tái cân bằng thực sự xảy ra trên thị trường dầu. “Các yếu tố cơ bản đang thay đổi và thị trường dầu toàn cầu đang tái cân bằng”, bà Gunzberg nói.
Thị trường dầu thô đang diễn biến khởi sắc, tăng hơn 9% trong tháng này.
“Tôi nghĩ cơn bão Harvey thực sự thúc đẩy giá dầu, cơn bão là một yếu tố dẫn tới tình trạng gián đoạn sản xuất của các nhà máy lọc dầu. Chúng ta đang chứng kiến quá trình tái cân bằng thực sự xảy ra trên thị trường dầu", bà Gunzberg cho biết.
"Khi xem xét dữ liệu chỉ số, chúng ta có thể thấy giá dầu có khả năng lên tới 80 - 85 USD/thùng", chuyên gia thị trường Gunzberg đưa ra nhận định.
Thị trường dầu thô đang diễn biến khởi sắc, tăng hơn 9% trong tháng này. Trong thời gian sắp tới, giá dầu sẽ nhận được sự hỗ trợ tăng mạnh từ nhiều yếu tố, bao gồm việc tuân thủ chặt chẽ từ các thành viên đối với thỏa thuận cắt giảm sản lượng của Nhóm Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), và nhu cầu dầu Trung Quốc gia tăng.
Bên cạnh đó, lực đẩy khác cho xu hướng tăng gần đây của hàng hóa này là Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã tăng triển vọng nhu cầu mỏ vào cuối năm nay và trong năm tới, Streible cho biết.
Việc dư thừa nguồn cung dầu toàn cầu đã làm thị trường trì trệ trong nhiều năm, các thành viên trong và ngoài OPEC đã nhất trí gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng đến hết tháng 3/2018 để hạn chế lượng cung quá mức.
Giá dầu Brent khép phiên giao dịch đầu tuần ở mức 59,02 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 7/2015. Bà Gunzberg lưu ý rằng giá dầu Brent đã bước vào thị trường con bò theo góc độ phân tích kỹ thuật. Bà nói thêm: “Hiện giá dầu đang trong phạm vi thị trường con bò, giá dầu Brent tăng 30% và giá dầu WTI leo dốc 23% so với thời điểm tháng 6/2017”.
Tuy nhiên, Spencer Welch, Giám đốc thị trường dầu tại nhóm nghiên cứu HIS, lên tiếng cảnh báo hiện vẫn còn quá sớm để lạc quan đối với triển vọng thị trường thực sự cân bằng trở lại.
“Thông thường, quý III hàng năm - thời điểm ghi nhận nhu cầu dầu cao nhất - luôn khiến thị trường dầu được đánh giá có vẻ mạnh hơn. Nhu cầu yếu hơn trong quý IV có thể sẽ là một rủi ro đáng e ngại, và giá có thể suy yếu trở lại. Dẫu vậy, cũng không thể phủ nhận rằng các đợt cắt giảm sản lượng thực sự có tác động tích cực và mức độ lạc quan về thị trường dầu là cao nhất trong 3 năm”, ông Welch cho biết.
Bà Gunzberg cũng bày tỏ lo ngại rằng khi giá dầu leo dốc mạnh như hiện nay, các nhà sản xuất dầu từ đá phiến có thể đẩy mạnh sản lượng, qua đó làm gia tăng nguồn cung, và tác động tiêu cực đến giá.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/9, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giảm 0,17 USD, tương đương 0,33%, xuống còn 51.97 USD/thùng. Trong khi đó, hợp đồng dầu Brent lùi 0,33 USD, khoảng 0,55%,  xuống còn 57,58 USD/thùng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần