Gia đình càng nhiều con, trẻ càng ít hạnh phúc

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Một nửa số trẻ được khảo sát cho biết chúng bị anh (chị, em) bắt nạt, và một phần ba cho biết chúng thường xuyên bị xô đẩy, bị đánh hoặc đá.

KTĐT - Một nửa số trẻ được khảo sát cho biết chúng bị anh (chị, em) bắt nạt, và một phần ba cho biết chúng thường xuyên bị xô đẩy, bị đánh hoặc đá. Những trẻ khác phàn nàn về việc bị chửi, mắng, và việc đồ đạc của chúng bị "đánh cắp".

Trái với niềm mong mỏi của cha mẹ, những đứa trẻ là con một lại cảm thấy hạnh phúc hơn so với những bé có anh chị em, một nghiên cứu mới nhất vừa tiết lộ.

Khảo sát trên 2.500 người trẻ tuổi, do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội học Anh tiến hành, đã kết luận rằng hạnh phúc của mỗi đứa trẻ sẽ giảm đi khi chúng có thêm nhiều anh, chị em trong gia đình.

Một nửa số trẻ được khảo sát cho biết chúng bị anh (chị, em) bắt nạt, và một phần ba cho biết chúng thường xuyên bị xô đẩy, bị đánh hoặc đá. Những trẻ khác phàn nàn về việc bị chửi, mắng, và việc đồ đạc của chúng bị "đánh cắp".

Một lý do khác khiến trẻ con một thoải mái hơn là chúng không phải cạnh tranh để được cha mẹ chú ý, hoặc phải chia sẻ giường với anh (chị em), Gundi Knies, thành viên nhóm nghiên cứu, lý giải.

Tiến sĩ Ruth Koppard, chuyên gia tâm lý trẻ em, cho Telegraph biết: "Trung bình trong một gia đình, càng có nhiều trẻ, sự riêng tư của mỗi bé càng ít đi".

Nghiên cứu được công bố cuối tuần trước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần