Giá rau xanh tại TP Hồ Chí Minh tăng vọt vì dịch Covid-19

TIỂU THÚY
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giá mặt hàng rau củ quả tại các chợ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tăng trung bình 10.000 đồng/kg so với trước, khi TP giải tỏa các chợ tự phát và tạm đóng cửa một số chợ truyền thống để phòng dịch Covid-19.

Theo ghi nhận, sáng ngày 28/6, tại một số chợ ở TP Hồ Chí Minh như: Bà Chiểu (quận Bình Thạnh, Nguyễn Văn Trỗi (quận 3), Xóm Chiếu (quận 4)... lượng khách hàng đến chợ giảm mạnh so với trước. Nếu như giá các thực phẩm khô, đông lạnh hầu như không thay đổi, thì giá rau củ quả tăng vọt.
Cụ thể, dưa leo lên 30.000 đồng/kg, tăng 7.000 đồng/kg so với lúc đầu tháng 6; đậu cô ve có giá 44.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg; giá rau cải xanh, cải ngọt ở mức 20.000 đồng/kg, tăng gần 10.000 đồng/kg so với thời điểm đầu tháng 6; rau mùng tơi 20.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg; cà chua Đà Lạt 25.000-30.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg; rau bí từ 30.000 đồng/bó nay lên 40.000 đồng/bó; xà lách tùy loại tăng khoảng 4.000 - 5.000 đồng/gói (khoảng 2 búp) và nhiều loại rau khác cũng có mức tăng từ 5.000 - 10.000 đồng/kg.
Thị trường rau xanh tại TP Hồ Chí Minh tăng giá vì dịch Covid-19 
Trong khi đó, thịt heo tại chợ có giá ổn định. Sườn non 150.000-170.000 đồng/kg, ba rọi 120.000-130.000 đồng/kg, nạc vai có giá 110.000-125.000 đồng/kg...
Chị Lê Thị Thu (đường 3/2, quận 10, TP Hồ Chí Minh) cho biết, những ngày qua quá “nhức đầu” khi tính toán đi chợ do giá nhiều thực phẩm lần lượt tăng cao, nhất là các loại rau xanh: “Giá cả mỗi nơi một khác, nhưng nhìn chung là đều tăng, thậm chí có nhiều loại tăng giá lên gần gấp đôi. Sáng nay tôi mua 1 quả mướp và 1 bó rau dền để nấu canh cũng lên tận 40.000 đồng”, chị Thu nói.
Cũng bất ngờ vì giá rau xanh tăng quá cao, chị Nguyễn Thanh Nhàn (đường Bà Hom, quận 6, TP Hồ Chí Minh) cho biết, cảm thấy bị sốc vì bầu bí, cà chua, dưa leo… đều từ 30.000 - 35.000 đồng/kg.
“Hầu hết các loại rau xanh đều tăng khoảng 10.000 đồng/kg so với trước đây. Đi chợ, rau củ mà tăng cả 10.000 đồng/kg thì rất căng, bởi toàn những loại thường dùng trong bữa cơm hằng ngày”, chị Nhàn than thở.
Theo giải thích chung của một số tiểu thương, do thực hiện giãn cách xã hội không chỉ ở TP Hồ Chí Minh mà còn ở nhiều tỉnh thành khác nên việc vận chuyển khó khăn hơn, nhất là rau xanh phải được cung cấp hằng ngày cho tươi mới từ đó giá tăng lên. Bên cạnh đó họ cũng sợ không bán hết nên lấy ít hàng hơn trước nhưng người mua lại nhiều hơn khi xe đẩy, vỉa hè, chợ tự phát phải tạm ngừng hoạt động.
"Rau củ đều tăng giá nhưng lượng hàng về không đủ bán cho khách. Nhiều khách ra hỏi thì tôi đã bán hết từ 8 giờ sáng", chị Nguyễn Thị Thảo, tiểu thương tại chợ Tân Định (quận 1) chia sẻ.
Theo khảo sát, không chỉ giá rau củ tại các chợ tăng giá mạnh mà tại nhiều quầy hàng dưới các chung cư cũng "té nước theo mưa”, tăng mạnh giá thực phẩm.
Hiện TP đã tạm ngưng hoạt động chợ đầu mối Hóc Môn 7 ngày và tạm ngưng một số gian hàng trong chợ đầu mối Bình Điền. Nhiều chợ truyền thống liên quan đến ca mắc Covid-19 như: Hòa Hưng (quận 10), chợ Thái Bình (quận 1), Nguyễn Tri Phương (quận 6), Phạm Thế Hiển (quận 8), Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình), Sơn Kỳ (quận Tân Phú)... cũng đã tạm ngưng kinh doanh.