Giải Vô địch Điền kinh quốc gia năm 2021: Hà Nội quyết tâm vượt khó

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Tham dự với số lượng người đông nhất, nhưng đội điền kinh Hà Nội đang đứng trước khó khăn, thử thách cả về khách quan và chủ quan tại Giải Vô địch Điền kinh quốc gia lần thứ 45 năm 2021.

VĐV tranh tài 50 nội dung thi đấu 
Giải Vô địch Điền kinh quốc gia lần thứ 45 năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 15/12 tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Giải đấu nhằm đánh giá chất lượng đào tạo của các địa phương, ngành; đồng thời nhằm tuyển chọn VĐV xuất sắc tập trung tập huấn chuẩn bị cho việc tham gia thi đấu tại SEA Games 31 và ASIAD 19. Bên cạnh đó, Giải cũng là dịp để tuyển chọn các tài năng trẻ, tập trung tập huấn tại các Trung tâm HLTTQG, chuẩn bị lực lượng thi đấu tại các giải trong nước và quốc tế trong thời gian tới.
Các VĐV sẽ tranh tài ở 50 nội dung thi đấu, trong đó 24 nội dung giành riêng cho nam và 24 nội dung giành riêng cho nữ tại Giải Vô địch Điền kinh quốc gia lần thứ 45 năm 2021. Ảnh: Ngọc Tú

Theo Ban Tổ chức, giải đấu năm nay sẽ có 406 VĐV tham dự, bao gồm 236 nam và 170 nữ của 45 đơn vị. Bên cạnh đó, có 141 HLV, thành viên ban huấn luyện đăng ký dự giải, nâng tổng số người tham gia lên con số 547. Năm nay, Giải sẽ có 50 nội dung thi đấu, trong đó 24 nội dung giành riêng cho nam và 24 nội dung giành riêng cho nữ, gồm 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, 10.000m, 110m rào, 400m rào, 3.000m chướng ngại vật; tiếp sức 4x200m, 4x400m…; nhảy cao, nhảy sào, nhảy xa, nhảy ba bước…; đẩy tạ, ném lao…;7 môn phối hợp, 10 môn phối hợp… Hai nội dung tiếp sức hỗn hợp gồm tiếp sức hỗn hợp 4x100m nam-nữ và 4x400m nam-nữ.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19, giải đấu năm nay có một số thay đổi để phù hợp. Theo đó, nội dung đi bộ 20.000m sẽ thi đấu bên trong sân vận động, thay vì bên ngoài như năm ngoái. Các nội dung đẩy tạ sẽ thi đấu bên sân phụ của Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình. Các nội dung ném búa, ném đĩa, ném lao tổ chức bên trong sân như các nội dung khác.

Để giải đấu diễn ra an toàn, Ban Tổ chức yêu cầu VĐV, người tham gia tổ chức, phục vụ, khán giả đến từ địa bàn có dịch phải đã tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng Covid-19 thời gian đủ 14 ngày trở lên, hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng, hoặc có giấy xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 trong thời gian tối đa là 72 giờ trước khi giải khai mạc.

Theo Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng, tổ chức giải trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, việc bảo đảm an toàn trước dịch bệnh là ưu tiên số 1.

Điền kinh Hà Nội đã sẵn sàng cho giải

Tham dự giải, đoàn Hà Nội có số người tham dự đông nhất với 50 VĐV (30 nam, 20 nữ) và 15 HLV. Trong đó, đoàn Quân đội đứng thứ 2 với 49 thành viên, gồm 37 VĐV (25 nam, 12 nữ) và 12 HLV. Ngoài có đông đảo lực lượng tham dự giải, đặc biệt giải năm nay Hà Nội sẽ có sự trở lại của “nữ hoàng nhảy xa” Bùi Thị Thu Thảo, đương kim vô địch ASIAD 2018, người vắng mặt ở SEA Games 30 ở Philippines 2 năm trước. Ngoài nhảy xa, Bùi Thị Thu Thảo còn thử sức cả nội dung nhảy 3 bước và chạy tiếp sức. Bên cạnh đó, điền kinh Hà Nội còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt trẻ, cái tên cần phải nhắc đến là Trần Văn Đảng – người đã đánh bại đánh bại "tượng đài điền kinh" Việt Nam Dương Văn Thái ở nội dung 1500m nam tại giải Vô địch Điền kinh Quốc gia năm 2020.

“Do dịch bệnh Covid-19 nên việc thi đấu cọ xát là rất ít, tôi vẫn duy trì tập luyện trong suốt thời gian qua, sẵn sàng giải được tổ chức. Việc đánh bại anh Dương Văn Thái ở giải trước là bất ngờ, năm nay tôi tiếp tục đặt mục tiêu này nhưng không thể nói trước được điều gì. Tôi đã sẵn sàng để tham dự giải với tinh thần tốt nhất” – VĐV Trần Văn Đảng chia sẻ.
VĐV Trần Văn Đảng (bên trái) đánh bại "tượng đài điền kinh" Việt Nam Dương Văn Thái ở nội dung 1500m nam tại giải Vô địch Điền kinh Quốc gia năm 2020. Ảnh: Ngọc Tú.

Trong khi đó, Trưởng bộ môn điền kinh Hà Nội Nguyễn Bích Vân cho rằng, thời điểm này các đội cũng như Hà Nội đều có sự chuẩn bị tích cực cho giải, mục tiêu của đội đã đăng ký từ 5 đến 6 HCV. Việc trở lại của VĐV Thu Thảo sẽ được kỳ vọng lớn khi các chỉ số đo được lúc này hoàn toàn có thể đạt huy chương, ngoài ra giải lần này đội điền kinh Hà Nội có nhiều VĐ Vtrẻ nhưng đầy tiềm năng khi chỉ sinh năm từ 2000 đến 2003.
“Mục tiêu khi tham dự giải ai cũng mong muốn đứng ở vị trí đầu, nhưng thời gian qua đội Hà Nội mất 4 đến 5 tháng không thể tập luyện, điều này khiến các VĐV mất khá nhiều thể lực, dù là khó khăn chung. Nếu như các đội khác như Quân đội, TP Hồ Chí Minh vẫn có khu riêng để tập luyện hay Thanh Hoá các VĐV tập trung ở ĐTQG nên vẫn được tập luyện bình thường, thì Hà Nội lại không thể duy trì khi thực hiện giãn cách và cải tạo sân để phục vụ SEA Games 31” – bà Nguyễn Bích Vân nhận định.

Trong năm 2021, gần như các VĐV điền kinh không có giải nào để thi đấu, việc Giải điền kinh vô địch quốc gia 2021 được tổ chức vào tháng tới là tin vui, đồng thời cũng là cơ hội để đội tuyển điền kinh Việt Nam lựa chọn thành viên chuẩn bị cho SEA Games 31 vào năm 2022, trong đó Hà Nội vẫn là một trong các đơn vị đóng góp không nhỏ vào lực lượng của đội tuyển trong nhiều năm qua.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần