Giáp Tết, giá thực phẩm và rau quả tăng mạnh

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tại nhiều chợ thực phẩm như Nghĩa Tân, Thành Công, Cầu Giấy, Ngọc Hà… giá rau xanh, thực phẩm tươi sống, thịt bò, thịt heo, giá tăng từ 10-20%.

KTĐT - Tại nhiều chợ thực phẩm như Nghĩa Tân, Thành Công, Cầu Giấy, Ngọc Hà… giá rau xanh, thực phẩm tươi sống, thịt bò, thịt heo, giá tăng từ 10-20%.

Tại các chợ bán lẻ, càng gần Tết, giá các mặt hàng liên tục có xu hướng tăng lên. Mặt hàng nào cũng tăng từ vài ngàn đồng đến hàng chục nghìn đồng. Thịt, tôm, cá, gà đều tăng, các loại rau xanh và quả tăng giá mạnh nhất. Mỗi loại rau tăng trung bình 5.000-7.000 đồng/kg; rau muống, cải cúc lên tới 5.000-7.000 đồng/mớ.

Tại nhiều chợ thực phẩm như Nghĩa Tân, Thành Công, Cầu Giấy, Ngọc Hà… giá rau xanh, thực phẩm tươi sống, thịt bò, thịt heo, giá tăng từ 10-20%. Chị Thanh, tiểu thương bán hàng tại chợ Thành Công cho biết: “Giá rau xanh và hoa quả tăng nhiều nhất, trời lạnh nên tăng giá là điều dễ hiểu, nhất là gần Tết.”

"Tôi cũng đã mua những mặt hàng có thể để được như cà chua, khoai tây... mỗi thứ đều tăng vài nghìn đồng một cân. Năm nay rau xanh và cá tăng nhiều, còn thịt lợn thì không thấy tăng mấy. Tôi đoán mấy ngày sát Tết nhu cầu mua sắm tăng mạnh thì mọi thứ đều đăng," chị Thanh nói thêm.

Nhiều bà nội trợ lo lắng, giá rau xanh trong Tết sẽ đắt gấp 2-3 lần. Chị Hương (Đống Đa, Hà Nội) nói: “Thường thì sát Tết giá rau xanh tăng nhiều nhất vì rau không thể mua từ trước mà phải sát Tết mua thì sau đó mới để được nên lúc đó đắt mấy cũng phải mua.”

Không chỉ có rau xanh, giá cả các loại hoa quả như xoài, cam canh, nho, thanh long... cũng tăng mạnh. Giá một cân xoài, na, cam canh dao động từ 70.000-80.000 đồng/kg, nho từ 180.000-200.000 đồng/kg, đắt hơn ngày thường từ 30-40.000 đồng/kg.

Theo chị Hương tại chợ Cầu Giấy: "Các loại quả chuyên dùng trong những ngày Tết là tăng giá nhiều nhất, nếu như ngày thường mua một nải chuối xanh khoảng 30.000 đồng thì bây giờ ít nhất là 50.000 đồng.  Còn các loại bưởi da xanh, bưởi Diễn tăng thêm 5.000-10.000 đồng/quả."

Các loại thịt, cá cũng tăng giá trong những ngày sát Tết; trong đó cá tăng nhiều nhất, từ 30.000-50.000 đồng/kg tùy theo từng loại cá. Thịt bò tăng thêm từ 10.000-20.000 đồng/kg, thịt bò bắp giá từ 240.000-260.000 đồng/kg. Thịt gà ta cũng tăng từ 110.000 đồng/kg lên 130.000 đồng/kg.

Chị Nguyễn Thị Trang mang 50 con gà từ Vĩnh Phúc lên chợ Nghĩa Tân bán cho biết: “Tạm thời tôi chỉ mang 50 con ra bán thôi, mấy ngày sát Tết mọi người mua nhiều hơn tôi cùng chồng sẽ mang 100 con ra bán. Lúc đấy vừa được giá mà bán cũng nhanh hơn.”

Không chỉ có gà, bò, cá, các mặt hàng hải sản như tôm, cua, ngao, mực đều tăng giá từ 3.000-6.000 đồng/kg. Giò lụa, chả, giò tai, bánh trưng giá cũng tăng nhưng đều bán rất chạy.

Mặc dù các mặt hàng đều tăng giá nhưng giá thịt lợn hầu như không tăng, anh Hùng tại chợ Chùa Láng cho biết: "Thịt lợn chưa tăng giá vì nhu cầu mua chưa cao nhưng sát Tết kiều gì cũng tăng."

Theo dự đoán của các hộ kinh doanh tại các chợ lẻ, sức mua từ ngày 30/1 (27 âm lịch) trở đi sẽ tăng giá nhanh chóng, việc buôn bán có thể kéo dài đến tối muộn. Tuy nhiên, giá từng loại mặt hàng tăng tùy thuộc vào cung cầu thị trường tại thời điểm đó./.