Giữ vững, bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 27/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, chúc Tết và kiểm tra tình hình công tác của Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Tham gia đoàn có Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức; Trung tướng - Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Hải Trung; Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội).
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội).

Báo cáo tình hình giữ gìn trật tự giao thông trên địa bàn thành phố, Đại tá Dương Đức Hải - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông cho biết, năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Bộ Công an tặng thưởng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cấp cơ sở. Tình hình ùn tắc giao thông trên địa bàn giảm; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng tham gia hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện phương án phục vụ Tết, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông đã huy động 100% lực lượng thực hiện phân luồng, điều tiết giao thông ở các điểm trọng yếu, bảo đảm các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố trước, trong và sau Tết Nguyên đán; tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố…

Phát biểu chúc mừng, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác của Công an thành phố nói chung và lực lượng Cảnh sát giao thông nói riêng trong năm 2021. “Nổi bật là lực lượng Cảnh sát giao thông đã hướng dẫn, dẫn đường, đón tiếp và giúp đỡ người dân các tỉnh, thành phố đi qua Hà Nội trên đường từ các vùng dịch trở về, đã để lại những tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân Thủ đô và cả nước" - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Lưu ý tình hình, bối cảnh và những yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng đặt ra trong năm 2022 đối với lực lượng vũ trang Thủ đô nói chung và Cảnh sát giao thông nói riêng, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị, lực lượng Công an Thủ đô, nhất là lực lượng Cảnh sát giao thông cần tập trung hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai các nhiệm vụ, biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nhấn mạnh 4 nhiệm vụ chủ yếu cần thực hiện trong năm mới, Bí thư Thành ủy yêu cầu lực lượng Công an Thủ đô tham mưu xây dựng phương án bảo vệ các mục tiêu, địa bàn trọng điểm. Tập trung bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế - xã hội, các hội nghị quốc tế, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Tăng cường rà soát, bổ sung, điều chỉnh và tổ chức tập luyện, diễn tập các phương án bảo vệ an ninh quốc gia.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đồng thời, lực lượng Công an Thủ đô cần chủ động triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp, biện pháp công tác, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng vũ trang trên địa bàn, các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm được giao.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô nói chung, Cảnh sát giao thông nói riêng cần thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với xây dựng văn hóa ứng xử, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, điều lệnh của lực lượng Công an Thủ đô, xây dựng phong cách người Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

Bí thư Thành ủy tin tưởng và kỳ vọng, bám sát chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Công an thành phố, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông cùng các lực lượng của Công an thành phố Hà Nội sẽ đồng lòng, quyết tâm phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững và bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Trước mắt là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao quan trọng, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; phục vụ Nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn, bình yên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần