Hà Đông: Hàng quán thực hiện nghiêm Công điện số 11 của UBND TP Hà Nội

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện Công điện khẩn số 11/CĐ-UBND về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội, từ 12 giờ ngày 25/5 các hàng quán trên địa bàn Hà Đông đã tạm dừng hoạt động.

 Quán cá phê này tạm dừng kinh doanh tại chỗ theo chỉ đạo của TP Hà Nội.

Ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị vào trưa và chiều 25/5 trên một số tuyến phố trên địa bàn quận Hà Đông, các hàng ăn trên địa bàn đã tạm đóng cửa, một số hàng chỉ bán cho khách đem về.
Ông Dương Ngọc Thỏa - Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lương cho biết: UBND phường đã họp triển khai đến Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19, chỉ đạo các lực lượng công an, bảo vệ dân phố cùng phối hợp thực hiện, triển khai cho các hộ kinh doanh ký cam kết tạm dừng kinh doanh tại chỗ. Qua kiểm tra, các hàng ăn, cà phê, dịch vụ cắt tóc, gội đầu đã đóng cửa 100%. Các đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra, nếu phát hiện cơ sở nào vi phạm sẽ xử lý nghiêm.
Để thực hiện nghiêm Công điện số 11 của TP Hà Nội, UBND quận Hà Đông chỉ đạo các phường, quán triệt đến từ chủ hộ kinh doanh ăn uống trên địa bàn. Giao lực lượng công an thường xuyên đi tuyên truyền, nhắc nhở người dân không tụ tập bên ngoài các khu vui chơi giải trí, cũng như không kinh doanh ăn uống, giải khát tại chỗ ở thời điểm này. Đồng thời thường xuyên kiểm tra , nếu cơ sở nào không chấp hành sẽ xử phạt nghiêm theo quy định.
Các tổ dân phố thường xuyên phát đi công điện của Thành phố trên loa truyền thanh phường và loa kéo, yêu cầu hàng quán đóng cửa. Quận Hà Đông cũng tăng cường tin, bài viết trên cổng thông tin điện tử, trang mạng xã hội do quận quản lý. Một số địa phương lập các nhóm trên trang mạng xã hội thực hiện tuyên tuyền.
Nhìn chung các hộ kinh doanh đều ký cam kết tạm dừng các hoạt động kinh doanh ăn uống tại chỗ, chỉ bán mang về. Thông tin từ quận Hà Đông, đến chiều 25/5, tất cả các cửa hàng dịch vụ ăn uống, cà phê, giải khát, cắt tóc, gội đầu trên địa bàn quận đều tạm đóng cửa 100%.
Sau đây là một số hình ảnh về các cửa hàng kinh doanh ăn uống trên địa bàn quận đóng cửa:
 Chưa đến 12 giờ, nhưng quán cà phê này đã đóng cửa, dọn dẹp vệ sinh bàn ghế.

 Quán phở Thìn cũng đóng cửa chỉ bán cho khách mang về.

 Quán cà phê này cũng chỉ bán cho khách mang về.

 Các quán cơm cũng chỉ bán mang về.

 Quán làm mẫu tóc đã đóng cửa theo quy định của TP Hà Nội.

Nhiều quán cắt tóc trên đường Trần Phú đã đóng cửa.

 Công viên, vườn hoa nơi tập thể dục của nhiều người, nay được đặt biển yêu cầu không tập trung đông người.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần