Hà Đông phấn đấu trồng gần 4.500 cây xanh, cây ăn quả trong năm 2019

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 11/2, UBND quận Hà Đông đã tổ chức lễ phát động trồng cây đầu năm Kỷ Hợi trên địa bàn quận. Đến dự lễ phát động có Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà.

Theo đó, tại Trường Tiểu học Mậu Lương, phường Kiến Hưng, Chủ tịch UBND quận Hà Đông Vũ Ngọc Phụng đã phát động Tết trồng cây đầu năm trước sự chứng kiến đại diện lãnh đạo quận ủy, HĐND, UBND quận, các phòng ban chuyên môn của quận, phường; 150 em học sinh, đại diện các thầy cô giáo của trường, Đoàn Thanh niên.
 Ông Vũ Ngọc Phụng phát động Tết trồng cây tại Trường Tiểu học Mậu Lương.
 Toàn cảnh buổi lễ phát động Tết trồng cây của quận Hà Đông tại Trường Tiểu học Mậu Lương.
Tại đây dự kiến quận trồng khoảng 15-20 cây bóng mát có đường kính từ 20-25 cm, chiều cao khoảng 4-6 mét/cây, gồm 2 loại cây là sấu và phượng vĩ. Quận phát động trồng cây tại Trường tiểu học Mậu Lương không chỉ đẩy mạnh giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn đối với các học sinh, nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng Xuân” mà còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các cấp, ngành, cho các thế hệ trẻ về bảo vệ môi trường sống.

Quận đã xây dựng kế hoạch trồng cây cụ thể giao cho từng địa phương về số lượng dự kiến trồng trong năm 2019. Cùng ngày, các địa phương cũng triển khai trồng cây đầu năm trên toàn địa bàn. Dự kiến toàn quận trồng 4.473 cây xanh bóng mát và cây ăn quả, tăng hơn 300 cây so với năm 2018. Chủng loại gồm các loại cây như: Muồng, sấu, phượng vĩ, bằng lăng, long não, sữa, bàng lá đỏ, bưởi, nhãn, cam, xoài, táo…

Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà cùng với lãnh đạo quận Hà Đông trồng cây tại Trường Tiểu học Mậu Lương.
Địa điểm trồng gồm đường phố, công viên, trường học, bệnh viện, khu đô thị, khu di tịch lịch sử, … Đối với các loại cây ăn quả trồng trên các diện tích đất canh tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đất xen kẹt nhằm tăng giá trị cây trồng trên diện tích đất sản xuất. Đối với cây ăn quả phải đảm bảo chất lượng giống tốt, cây khoẻ mạnh, không sâu bệnh được lấy từ các cơ sở sản xuất giống có uy tín chất lượng trên địa bàn TP.

Quận dự kiến trồng vào 2 vụ Xuân ngay trong tuần đầu tiên làm việc của năm Kỷ Hợi và vụ Thu vào khoảng từ tháng 8-10/2019. Tại buổi lễ phát động, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà cùng với lãnh đạo quận trồng cây tại Trường Tiểu học Mậu Lương, phường Kiến Hưng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần