Hà Nội bắn pháo hoa dịp 30/4 bằng vốn xã hội hóa

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 7/4, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Hà Nội Trần Quốc Chiêm cho biết, Hà Nội sẽ sử dụng nguồn vốn xã hội hóa trong việc tổ chức bắn pháo hoa vào tối 30/4.

Kinhtedothi - Chiều 7/4, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Hà Nội Trần Quốc Chiêm cho biết, Hà Nội sẽ sử dụng nguồn vốn xã hội hóa trong việc tổ chức bắn pháo hoa vào tối 30/4.

 
Hà Nội bắn pháo hoa dịp 30/4 bằng vốn xã hội hóa - Ảnh 1
Cũng theo Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, nằm trong hoạt động kỷ niệm 40 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015), TP Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 5 điểm, gồm: Hồ Hoàn Kiếm, với 2 trận địa; Công viên thống nhất (quận Hai Bà Trưng); hồ Văn Quán (quận Hà Đông); Sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm); khu vực Trung tâm vườn hoa thị xã Sơn Tây. Thời gian bắn vào 21 giờ ngày 30/4, với thời lượng 15 phút.

Ngoài ra, Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động như: Phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM tổ chức chương trình cầu truyền hình trực tiếp vào tối 11/4; tổ chức cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh khai mạc sáng 11/4 tại Vườn hoa Lý Thái Tổ và khu vực hồ Hoàn Kiếm; tổ chức biểu diễn các hoạt động thể thao - Ngày chạy vì sức khỏe năm 2015 vào ngày 26/4; tổ chức chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể thao và tối 30/4 tại khu vực Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ và trung tâm quận Hà Đông.

Cũng trong dịp này, Hà Nội còn phối hợp với nhiều địa phương tổ chức ngày văn hóa, thể thao và du lịch tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước, qua đó giới thiệu quảng bá văn hóa đặc trưng của Thủ đô tới các địa phương khác. Thực hiện trang trí, treo 1.000 băng rôn trên các tuyến đường trung tâm thành phố bằng nguồn vốn xã hội hóa…

Đối với hoạt động chào mừng 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015), Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Trần Quốc Chiêm cho biết, Hà Nội sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sáng 18/5, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia; tổ chức các chương trình nghệ thuật, thể thao ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám và trung tâm quận Hà Đông vào tối 18/5; tổ chức tọa đàm, trao đổi “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và triển lãm ảnh chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hà Nội…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần