Hà Nội: Bắt 6 tên móc túi trên xe buýt

Ngọc Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 6 đối tượng chuyên móc túi, trộm đồ của hành khách trên xe buýt đã bị Trung tâm kiểm tra, giám sát, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội theo dõi, bắt giữ.

Thời gian qua, một số vụ mất trộm diễn ra trên các tuyến xe buýt đã gây bức xúc, hoang mang cho người dân và hành khách. Đại diện Transerco cho biết, qua thông tin phản ánh của khách hàng, Tổng Công ty đã giao Phòng Kiểm tra giám sát cắt cử nhân viên “trà trộn” trên xe để theo dõi và nắm thông tin.

 Đối tượng Lê Đắc Lực (Thanh Hóa) bị bắt khi đang móc túi khách đi xe buýt tại một điểm dừng chờ trên đường Dương Đình Nghệ

Sau khi xác định một số đối tượng khả nghi, Phòng Kiểm tra giám sát, Transerco đã báo cáo với Công an TP và được sự phối hợp kịp thời của Đội 5 Phòng Cảnh sát hình sự.

Từ ngày 31/3 - 18/4, lần lượt 6 đối tượng móc túi đã bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi phạm tội trên một số chuyến xe buýt. Riêng điểm trung chuyển Long Biên (quận Long Biên) đã bắt giữ được 3 đối tượng.
 Lê Hồng Anh bị bắt tại điểm dừng chờ xe buýt số 80 Trần Nhật Duật khi khi vừa 'móc' được một điện thoại đắt tiền

Theo thông tin từ phía Transerco, Cảnh sát hình sự đã xác định nhiều đối tượng nghiện ma túy nặng, có tiền án, tiền sự và đặc biệt đã nhiều lần “ăn vạ”, chống đối khi bị phát hiện có hành vi phạm tội.

 Đối tượng Đào Văn Huy (Hưng Yên) đang 'hành nghề' trên xe buýt tuyến số 27 thì bị bắt quả tang

Đại diện Transerco cũng khuyến cáo người dân, hành khách nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản của mình. Khi phát hiện các đối tượng khả nghi có thể báo ngay cho nhân viên phục vụ trên xe buýt, hoặc gọi tới đường dây nóng của đơn vị.

3 đối tượng bị bắt giữ tại điểm trung chuyển xe buýt Long Biên.

“Chúng tôi vẫn thường xuyên duy trì một số nhân viên, đi lẫn vào hành khách trên các chuyến xe để giám sát thái độ phục vụ của anh em lái phụ xe. Đồng thời cũng theo dõi, nhằm phát hiện sớm các đối tượng tội phạm, báo cáo với lực lượng chức năng có biện pháp xử lý” - vị này cho biết.