Hà Nội biểu dương 115 cán bộ nữ tiêu biểu, xuất sắc trên tuyến đầu chống dịch Covid-19

Thảo Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/10, Công đoàn ngành y tế Hà Nội tổ chức tọa đàm về phẩm chất phụ nữ Việt Nam thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 và biểu dương cán bộ nữ tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

 Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà là một trong 115 cán bộ nữ có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Tại tọa đàm, 115 cán bộ nữ tiêu biểu đã được lắng nghe TS Đinh Đoàn-Chuyên gia tư vấn tâm lý Chương trình Cửa sổ tình yêu (Đài Tiếng nói Việt Nam) chia sẻ về chủ đề 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa là "Tự trọng, tự tin, đảm đang, trung hậu".
Phụ nữ Việt Nam vốn có truyền thống phẩm chất tốt đẹp, ở bất cứ thời kỳ nào, hoàn cảnh nào, những phẩm chất đạo đức ấy luôn tỏa sáng góp phần nâng cao vai trò, vị trí của người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Đặc biệt, các cán bộ nữ ngành y tế Thủ đô không chỉ giỏi việc nhà mà còn đảm việc nước. Điều này minh chứng qua những cố gắng, nỗ lực của họ trong công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm Covid-19 vừa qua.
Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm cho biết, dù ở bất cứ cương vị công tác nào đội ngũ cán bộ nữ cũng luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn. Cống hiến công sức, trí tuệ góp phần quan trọng cùng ngành y tế Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đội ngũ cán bộ nữ của ngành không chỉ đông về số lượng mà còn có trình độ chuyên môn cao, đảm nhiệm nhiều vị trí trọng trách tại các cơ quan, đơn vị.
 Công đoàn ngành y tế Hà Nội biểu dương cán bộ nữ tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Những năm qua, ngành y tế Thủ đô đã đạt được những thành tựu lớn trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, chủ động phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng, nâng cao chất lượng y tế cơ sở, mở rộng mô hình trạm y tế, đẩy mạnh công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng dân số…
Đặc biệt, trong năm 2020, dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên thế giới và tại Việt Nam đã có tác động tiêu cực đến đời sống sức khỏe của người dân. Được sự chỉ đạo của Trung ương và TP, coi nhiệm vụ chống dịch như chống giặc, phát huy phẩm chất cao đẹp của người thầy thuốc, toàn thể các y bác sĩ ngành y tế nói chung, đặc biệt là đội ngũ cán bộ nữ đã không ngừng vượt qua khó khăn, tiên phong đi vào các ổ dịch không ngại gian khổ để chiến đấu với đại dịch. Không chỉ quan tâm tới công tác chuyên môn, nhiều cán bộ nữ còn tích cực tham gia các hoạt động công đoàn và phong trào thi đua yêu nước tại các đơn vị.
Buổi tọa đàm là hoạt động thể hiện sự quan tâm của Công đoàn ngành y tế Hà Nội đến toàn thể nữ cán bộ đã có thành tích xuất sắc trong tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhân dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Thông qua tọa đàm giúp các cán bộ nữ hiểu và chủ động trong việc trau dồi tri thức, xây dựng cốt cách người phụ nữ trong thời đại mới góp phần giúp chị em tự tin hơn trong cuộc sống và luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi công việc được giao.
Cũng tại chương trình, Công đoàn ngành y tế Hà Nội đã biểu dương 115 cán bộ nữ tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần