Hà Nội: Cãi vã việc ô tô đỗ trước cửa nhà, 1 phụ nữ bị hất văng từ nắp capo xuống đường

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Xảy ra to tiếng khi ô tô đỗ trước cửa nhà, bà N. chặn và nhảy lên nắp capo. Khi có người đuổi theo, Nguyễn Ngọc Thanh lái xe tăng ga khiến bà N. ngã văng xuống đường...

 Đối tượng Nguyễn Ngọc Thanh.
Ngày 27/6, thông tin từ Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1996, ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 20/6, Thanh điều khiển xe ô tô chở người bạn dừng đỗ trước cửa ngôi nhà số 50 Ngô Sỹ Liên, phường Văn Miếu, quận Đống Đa rồi đi công việc. Đến 21 giờ 30 phút, Thanh quay lại.

Cũng vào thời điểm này, bà N. (SN 1963, ở phường Văn Miếu) là chủ ngôi nhà bị Thanh đỗ trước cửa đã ra to tiếng với Thanh. Giữa hai bên xảy ra cãi vã. Thanh lên xe ô tô nổ máy định bỏ đi thì bị bà N. chặn và nhảy lên nắp capo. Thanh tiếp tục lái xe ô tô chạy khoảng 20m rồi dừng lại yêu cầu bà N. xuống nhưng bà không đồng ý.

Khi phát hiện sự việc, người nhà bà N. đuổi theo. Thấy vậy, Thanh lái xe tăng ga khiến bà N. ngã văng xuống đường, được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Thông tin vụ việc đã được báo cho cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an quận Đống Đa khẩn trương vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường, tổ chức lấy lời khai nhân chứng. Công an đã xác định, triệu tập đối tượng liên quan là Nguyễn Ngọc Thanh. Bước đầu, Thanh đã khai nhận sự việc như trên.
Được biết, hiện tại bà N. bị chấn thương nặng đã được mổ sọ não. Kết quả giám định sơ bộ bà N. bị tổn hại sức khỏe 63%.

Vụ việc đang được Công an quận Đống Đa tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần