Hà Nội: Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện “Dân vận khéo” trong xây dựng đô thị văn minh

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-"Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị-xã hội từ Thành phố đến cơ sở quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả thiết thực; đã tạo lan tỏa tích cực trong các tầng lớp Nhân dân; nhiều mô hình “Dân vận khéo” phát huy hiệu quả trên các lĩnh vực..." - Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh trong buổi làm việc với đoàn đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nước sáng nay (11/12).

Sáng nay (11/12), Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà chủ trì tiếp đoàn đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nước do Phó Chủ tịch Chanthavong Senamartmonty làm trưởng đoàn sang thăm, làm việc, trao đổi kinh nghiệm về “Thực tiễn phong trào Dân vận khéo trong xây dựng đô thị văn minh” trên địa bàn TP Hà Nội.

Cùng dự có Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Phạm Hải Hoa; lãnh đạo UB MTTQ TP và một số sở, ngành, quận, huyện, thị xã của TP...

 Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc

Khẳng định những năm qua, quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào không chỉ được thể hiện trong lĩnh vực chính trị mà còn phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, giáo dục…, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà cũng thông tin: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI, Thành ủy Hà Nội đã ban hành 8 Chương trình công tác toàn khóa, thành lập ban chỉ đạo thực hiện với những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể. “Trong đó, công tác dân vận đã góp phần quan trọng củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Quan điểm “Dân vận khéo” của Bác Hồ trong tác phẩm “Dân vận” chính là chỉ dẫn cơ bản về phương pháp cho mọi cán bộ, đảng viên khi tiến hành công tác vận động quần chúng: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”- đồng chí nhấn mạnh.

Từ đó, Phó Chủ tịch HĐND TP cho hay, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị-xã hội từ TP đến cơ sở quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả thiết thực. Hệ thống dân vận thực hiện phong trào này gắn với thực hiện các cuộc vận động (CVĐ), phong trào thi đua, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… Qua đó, tạo lan tỏa tích cực trong các tầng lớp Nhân dân; nhiều mô hình “Dân vận khéo” phát huy hiệu quả trên các lĩnh vực; xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, được nhân rộng; nhiều đơn vị có phương pháp, quy trình triển khai thực hiện phong trào hiệu quả; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, ANCT-TTATXH trên địa bàn; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

 Đoàn đại biểu TP Hà Nội trao tặng đoàn đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nước món quà lưu niệm - biểu tượng Khuê Văn Các

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Phạm Hải Hoa chia sẻ: 10 năm qua, Ban đã ban hành 6 văn bản để chỉ đạo thực hiện phong trào trên địa bàn; tham mưu Thành ủy ban hành Chỉ thị 12-CT/TU ngày 5/12/2016 “Về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn TP giai đoạn 2016-2020”; hướng dẫn xây dựng mô hình, điển hình, triển khai cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” và phát động tổ chức hội thi “Dân vận khéo” các cấp. Công tác đăng ký, xây dựng mô hình “Dân vận khéo” được thực hiện đồng bộ trên 4 lĩnh vực (kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị) và theo 3 cấp (TP; quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy; xã, phường, thị trấn, DN), góp phần giải quyết nhiều vấn đề khó khăn ở cơ sở. Riêng năm 2019, Ban chỉ đạo hệ thống dân vận TP đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, với 9.931 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” từ cấp cơ sở đến TP được triển khai. Nhất là việc thực hiện Đề án 01-ĐA/BDVTU ngày 10/1/2018 về “Xây dựng mô hình Dân vận khéo trong CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt kết quả nổi bật trong các lĩnh vực: Xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; tham gia xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp... Trong đó, phong trào xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị được triển khai rộng khắp, với tỷ lệ hộ đạt “Gia đình văn hóa” trung bình hàng năm chiếm trên 85% tổng số hộ dân.

Tại đây, nhiều ý kiến từ đại diện UB MTTQ TP, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP, quận Long Biên, Ba Đình… đã chia sẻ những kinh nghiệm hay trong công tác dân vận khéo để thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ khó, phức tạp tại địa phương, đơn vị, như: Vận động người dân thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bàn giao mặt bằng phục vụ các dự án; tuyên truyền xây dựng ý thức đảm bảo an toàn giao thông trong giới trẻ; công tác lãnh đạo của cấp ủy thực hiện thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng văn minh đô thị…

 Đoàn đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nước trao tặng quà lưu niệm cho đoàn đại biểu TP Hà Nội

Cũng tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà thay mặt đoàn đại biểu TP Hà Nội trân trọng trao tặng đoàn đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nước món quà lưu niệm là biểu tượng Khuê Văn Các; chúc chuyến làm việc của đoàn thành công tốt đẹp, góp phần vun đắp mối quan hệ truyền thống, gắn bó thủy chung và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng CNXH ở mỗi nước. 

Thay mặt đoàn đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Phó Chủ tịch Chanthavong Senamartmonty cũng trao tặng đoàn đại biểu TP Hà Nội món quà lưu niệm, trân trọng cảm ơn nhiều kinh nghiệm quý từ các đại biểu trong thực hiện dân vận khéo để xây dựng đô thị văn minh và hy vọng hai Thủ đô sẽ đẩy mạnh hợp tác hơn nữa trong công tác dân vận.