Hà Nội chủ động phòng, chống lụt, bão năm 2014

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các đơn vị liên quan chủ động kinh phí, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện, các điều kiện bảo đảm để thực hiện phương án phòng, chống thiên tai, lụt, bão theo phương châm “bốn tại chỗ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký ban hành chỉ thị về công tác phòng, chống lụt, bão năm 2014. Theo đó, để chủ động công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ hiệu quả, sớm khắc phục hậu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... Chủ tịch TP yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố khẩn trương tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão năm 2013.

Mưa bão gay ngập lụ nặng tại Hà Nội.
Mưa bão gây ngập lụ nặng tại Hà Nội.

Cùng với đó, củng cố, kiện toàn tổ chức chỉ huy phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn; rà soát và xây dựng kế hoạch, các phương án phòng, chống lụt, bão năm 2014 cụ thể, chi tiết, sát với yêu cầu thực tiễn, có tính đến những yếu tố bất thường do biến đổi khí hậu; thường xuyên theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến mưa, lũ, bão; kịp thời kiểm tra, bổ sung phương án bảo đảm sát thực tế, khả thi, bảo đảm chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó hiệu quả với mọi diễn biến của lụt, bão. Chủ động kinh phí, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện, các điều kiện bảo đảm để thực hiện phương án phòng, chống thiên tai, lụt, bão theo phương châm “bốn tại chỗ”; tổ chức tập huấn, hiệp đồng, thực hành triển khai các phương án bảo đảm triển khai kịp thời xử lý các sự cố do lụt, bão gây ra ngay từ giờ đầu.

UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn khẩn trương rà soát, xác định những khu vực nguy hiểm trên địa bàn, xây dựng phương án, chủ động sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm trước khi bão, lũ, úng ngập, thiên tai xảy ra; tổ chức dự trữ lương thực, thuốc men, cây, con giống; hàng hoá, vật tư thiết yếu để sẵn sàng hỗ trợ bảo đảm đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả khi có lụt, bão.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các loại hình thiên tai, bổ túc kiến thức cơ bản, phổ biến kinh nghiệm về phòng, chống lũ, bão, úng ngập, giảm nhẹ thiên tai; vận động, tổ chức để nhân dân chủ động chuẩn bị, sẵn sàng phòng, chống cho gia đình và tích cực tham gia công tác phòng, chống lũ, bão, úng ngập, giảm nhẹ thiên tai.

Theo báo cáo của Ban Phòng chống Lụt bão T.Ư, năm 2013, có 285 người chết, mất tích, hơn 12.000 ngôi nhà bị đổ, sập, trôi, gần 900.000 ngôi nhà bị ngập… ước tính thiệt hại khoảng 28.000 tỷ đồng vì bão, lũ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần