Hà Nội: Chưa được "lệnh", hàng quán vỉa hè ngang nhiên hoạt động, vi phạm phòng dịch

Minh An - Ngọc Tú - Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Không nước rửa tay, không khẩu trang, không đảm bảo giãn cách là những hình ảnh dễ thấy tại các quán trà đá vỉa hè ở Hà Nội đang bất chấp lệnh yêu cầu đóng cửa để phòng dịch của lãnh đạo TP.

 Ngày 4/3, theo ghi nhận của phóng viên báo KT&ĐT, nhiều cửa hàng trà đá ngang nhiên hoạt động bất chấp lệnh cấm. Trong ảnh, quán trá đá bày bán dưới lòng đường Trường Chinh.
 Đặc biệt, có những tuyến phố tập trung nhiều quán trà đá bán trên vỉa hè. Trong ảnh, dãy quán trà đá trên đường Tôn Thất Tùng (trước cửa Đại học Y Hà Nội). 
 Tại tuyến đường này, quán trà đá nối tiếp san sát nhau. Khi thấy khách đến, chủ cửa hàng con đon đả ra mời chào. Những cửa hàng này đều không có biện pháp phòng chống dịch, người bán và khách hàng đều không đeo khẩu trang, không có nước rửa tay sát khuẩn, không đảm bảo giãn cách, sử dụng chung cốc, điếu cày… đây đều là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm Covid-19.
 Tại cổng trường Đại học Y, ngoài quán trà đá còn có nhiều quán ăn vỉa hè mất vệ sinh, không đảm bảo giãn cách.
 Tình trạng trên diễn ra ở nhiều nơi, hình ảnh phóng viên ghi nhận tại một quán trà đá trên đường Hoàng Ngọc Phách.
 Quán trà đá ngang nhiên hoạt động, lấn chiếm vỉa hè trên đường Đặng Văn Ngữ (quận Đống Đa, Hà Nội)
 
 Cả người bán đến khách hàng đều không đeo khẩu trang tại các quán trà đá hoạt động trên vỉa hè.
 Một quán ăn, trà đá bày bán trên tuyến phố Tôn Thất Tùng lấn chiếm vỉa hè.
 Quán trà đá ngang nhiên hoạt động trên phố Thái Hà.
 
  Ngoài ra, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều cửa hàng cà phê ở Hà Nội vẫn kê bàn ghế, phục vụ khách, lấn chiếm vỉa hè.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần