“Hà Nội của Hà”

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Buổi giao lưu, tọa đàm “Hà Nội của Hà” diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội) vào 18 giờ ngày 7/1/2014 với sự có mặt của nhà văn Nguyễn Việt Hà, họa sĩ Lê Thiết Cương.

Bằng giọng văn riêng, Nguyễn Việt Hà đã dựng lên chân dung Hà Nội náo nhiệt nhưng vẫn giữ lại những nét xưa cũ. Điều này được thể hiện trong các cuốn tiểu thuyết: “Cơ hội của Chúa”, “Khải huyền muộn”, “Ba ngôi của người” cho đến tạp văn “Con giai phố cổ”, “Đàn bà uống rượu”, “Nhà văn thì chơi với ai”…