Hà Nội: "Dân vận khéo" tạo đồng thuận, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố

Linh Nguyễn. Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 10 năm qua, Thành ủy Hà Nội đã đặc biệt chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các phong trào thi đua yêu nước; Ban Dân vận Thành ủy phát huy tốt vai trò tham mưu triển khai công tác dân vận, cũng như tổ chức tốt “Hội thi Dân vận khéo”, thi viết về cán bộ “Dân vận khéo... Điều đó cho thấy công tác dân vận của Đảng bộ TP đang được triển khai hiệu quả, đồng bộ.

Chiều nay (1/10), Ban Dân vận Thành ủy tổ chức Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng, 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận”, tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009-2019. Tới dự có Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư Điểu K’Ré; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương, cùng lãnh đạo các ban của Thành uỷ, lãnh đạo HĐND TP…
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu
Tại đây, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết: Đảng bộ TP Hà Nội là đảng bộ lớn, có số lượng đảng viên đông nhất so với cả nước, những năm qua luôn chủ động vận dụng sáng tạo, linh hoạt các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Bác về công tác dân vận. Hoạt động của hệ thống dân vận từ TP đến cơ sở có nhiều đổi mới, chủ động, thiết thực, hiệu quả trong công tác tham mưu, phối hợp tốt với các lực lượng, cơ quan, ban ngành triển khai thực hiện công tác dân vận đồng bộ, hiệu quả hơn. Đáng chú ý, phong trào thi đua “Dân vận khéo” 10 năm qua đã được các câp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội từ TP đến cơ sở đẩy mạnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện, nên đã có sức lan tỏa, đạt hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực. Trong đó, phong trào đã tác động tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, tập trung triển khai các mô hình “Dân vận khéo” về phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tập trung vào các lĩnh vực mới… Nhờ tuyên truyền vận động nông dân hiến đất làm đường, dồn điền đổi thửa, đến nay toàn TP dồn điền, đổi thửa đạt 104,6% kế hoạch. Các mô hình “Dân vận khéo” cũng giúp tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM), duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM với xã đã đạt; đến nay toàn TP có 6 huyện, 325/386 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao…
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư Điểu K’Ré trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư Điểu K’Ré đánh giá, trong 10 năm qua, Thành ủy Hà Nội đã đặc biệt chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các phong trào thi đua yêu nước; Ban Dân vận Thành ủy phát huy tốt vai trò tham mưu triển khai công tác dân vận, cũng như tổ chức tốt “Hội thi Dân vận khéo”, thi viết về cán bộ “Dân vận khéo”... Điều đó cho thấy công tác dân vận của Đảng bộ TP đang được triển khai hiệu quả, đồng bộ. Nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn tới đòi hỏi phải nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, đồng chí lưu ý Thành ủy tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí đánh giá, xếp loại mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, đảm bảo sát thực tiễn từng loại hình, cơ quan, đơn vị; hướng phong trào thi đua “Dân vận khéo” vào những việc mới, việc khó. Cùng với đó, cần đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, đội ngũ văn nghệ sỹ trong công tác này; chú trọng xây dựng mô hình, điển hình dân vận khéo, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào tôn giáo; giải quyết tốt những kiến nghị, đề xuất, những bức xúc của Nhân dân, đặc biệt là về đất đai, môi trường...
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen cho các tập thể
Tiếp thu các ý kiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết: Những năm qua, Thành ủy Hà Nội luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành đầy đủ hệ thống văn bản để triển khai đồng bộ các nội dung công tác dân vận; công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, tạo thống nhất trong nhận thức và hành động. Phong trào “Dân vận khéo” cũng được triển khai sâu rộng ở mọi cấp, ngành, lĩnh vực; nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn TP.
Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị: Các cấp ủy đảng TP tiếp tục lãnh đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác dân vận trong tình hình mới; thường xuyên, chủ động nắm bắt, dự báo tình hình Nhân dân, đồng thời tập trung giải quyết tốt những vấn đề dân sinh bức xúc. Đồng thời, cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, trọng tâm là Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XI; thực hiện tốt việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Quyết định 6525-QĐ/TU, Quyết định 2200-QĐ/TU của Thành ủy Hà Nội. Bên cạnh đó, đồng chí nhấn mạnh yêu cầu thực hiện tốt việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của cả hệ thống chính trị và “Năm Dân vận chính quyền” 2019; tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích, vai trò của phong trào thi đua “Dân vận khéo”; xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, tập trung vào những nhiệm vụ trọng điểm của TP, những vấn đề dân sinh, bức xúc; thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả, hiệu quả các mô hình và kịp thời tham mưu, chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu...
 Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen cho các cá nhân
Nhân dịp này, Ban Dân vận T.Ư đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho 40 cá nhân tiêu biểu của TP. 10 tập thể, 10 cá nhân được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành uỷ về thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai thực hện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009-2019 (trong đó có đồng chí Đỗ Hữu Lạc – Giám đốc Trung tâm Truyền thông, báo Kinh tế & Đô thị).
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần