Hà Nội đứng thứ hai số học sinh đoạt giải viết thư quốc tế UPU​

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 13/5, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành đoàn Hà Nội và Bưu điện TP Hà Nội tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 43 trên địa bàn TP.

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU 43 năm 2014 có chủ đề: “ Hãy biết một bức thư diễn tả âm nhạc có thể lay động đời sống như thế nào” ( Write a letter describing how music can touch lives). Cuộc thi đã nhận được hơn 1,3 triệu bài dự thi từ học sinh của 43 tỉnh thành trên cả nước.

Hưởng ứng cuộc thi, TP Hà Nội đã xây dựng kế hoạch liên ngành, phân công nhiệm vụ và tổ chức phát động đến các nhà trường để đông đảo học sinh hưởng ứng, tham gia. 

 
Đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành trao tặng bằng khen cho các em học sinh đoạt giải.
Đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành trao tặng bằng khen cho các em học sinh đoạt giải.
Kết quả, Hà Nội dành được 20 giải thưởng cá nhân chính thức, trong đó có 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 17 giải Khuyến khích, 1 giải thường dành cho học sinh khuyết tật gồm: Em Phạm Thuỳ Linh, lớp 8D, trường THCS Tô Hoàng, quận Hai Bà Trưng đạt giải Nhì. Hai em Trần Phan Thái An, lớp 7A3 trường THCS Đống Đa, quận Đống Đa và Trần Thị Giang, lớp 9C trường THCS Mỹ Đình, huyện Từ Liêm là hai học sinh đạt giải Ba. Em Nguyễn Duy Khánh, học sinh khiếm thị, lớp 5A4, trường THPT Nguyễn Đình Chiểu dành giải cho học sinh khuyết tật.

Ngoài ra, Sở TT&TT Hà Nội còn khen thưởng cho 3 tập thể, gồm: Trường THCS Tô Hoàng, quận Hai Bà Trưng; Trường THCS Đống Đa, quận Đống Đa; Trường THCS Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm. 

Mang về 20/39 giải thưởng chính thức trong cuộc thi viết  thư quốc tế UPU lần thứ 43 năm 2014 của Việt Nam, Hà Nội trở thành địa phương đứng thứ hai trên tổng số 19 tỉnh, thành phố có học sinh đạt giải cuộc thi viết thư UPU lần thứ 43.