Hà Nội giao ban công tác nội chính và phòng chống tham nhũng

Hà Bình - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 3/4, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban quý I/2018 về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 3 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2018.

Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy; Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn, lãnh đạo các cơ quan nội chính TP, lãnh đạo các quận, huyện, thị xã.
Toàn cảnh hội nghị.
Trong quý I/2018, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội và các cơ quan thuộc khối nội chính TP tiếp tục tham mưu cho Thành ủy đảm bảo tuyệt đối an toàn đối với 624 các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, xã hội trên toàn TP. Đã ngăn chặn phòng ngừa không để xảy ra các hoạt động tập trung đông người, tuần hành trái pháp luật. Tiếp tục duy trì các mô hình, đợt cao điểm, chuyên đề tấn công, trấn áp tội phạm có chiều sâu, đánh trúng vào những loại tội phạm mới nổi lên, ngăn chặn kịp thời trình trạng khai thác khoáng sản trái phép; nhiều loại tội phạm nghiêm trọng, tội phạm có yếu tố mới được kiềm chế, góp phần quan trọng đảm bảo trật tự an toàn xã hội của Thủ đô.

Thống kê cho thấy, lực lượng công an đã điều tra khám phá hơn 750 vụ phạm pháp hình sự đạt 84%; điều tra, khám phá 24 vụ trọng án, 40 đối tượng, đạt 100%. Không để hình thành, phát sinh các tụ điểm về tội phạm và tệ nạn xã hội. Công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, ma túy, môi trường, công nghệ cao tiếp tục đạt mục tiêu, tiến độ đề ra. Công tác truy bắt, thanh loại và vận động đối tượng truy nã ra đầu thú; công tác tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đều đạt kết quả tốt; tình hình trật tự an toàn giao thông giảm cả ba tiêu chí.

Cùng với đó, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có chuyển biến; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35-CT/TW, Chỉ thị 15-CT/TU về tăng cường công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo; số vụ việc còn tồn đọng đang tiếp tục, quyết liệt chỉ đạo đã phát huy tốt hiệu quả chỉ đạo, đôn đốc giải quyết đơn thư của người dân.

Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy đã tập trung quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động nắm chắc tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn, trọng tâm là tình hình an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh tư tưởng. Tiếp tục chủ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo không để xảy ra các vụ việc diễn biến phức tạp, kéo dài. Tăng cường công tác nắm tình hình tại các điểm nóng liên quan đến công tác quản lý đất đai, GPMB, các dự án trọng điểm, phòng ngừa không để phát sinh phức tạp tiềm ẩn

Về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Thành ủy xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm công khai minh bạch trong hoạt động điều hành của các cơ quan, ngăn chặn biểu hiện “xin cho”, các cơ hội để cán bộ công chức có thể tham nhũng, lãng phí.

Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy tiếp tục triển khai các giải pháp PCTN trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng như: Quản lý đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý đô thị, công tác cán bộ… Tiếp tục đôn đốc 13 chuyên đề của Chương trình; chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác phối hợp của các cơ quan khối nội chính.

Kết quả xử lý tham nhũng, Công an TP đã thụ lý điều tra 25 vụ, 64 bị can đã có kết luận điều tra chuyển VKS đề nghị truy tố 8 vụ, 20 bị can. Đang điều tra 17 vụ, 44 bị can; tạm đình chỉ 1 vụ án; tài sản thiệt hại khoảng hơn 3.692m2 đất, hơn 3,286 tỷ đồng; thu hồi nhiều tài sản phạm pháp. Tòa án 2 cấp thuộc TP đã xét xử 11 vụ/43 bị cáo.

Tại hội nghị giao ban, lãnh đạo các cơ quan nội chính, lãnh đạo các quận, huyện, thị xã đã làm rõ thêm kết quả thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; việc giải quyết các vụ việc phức tạp, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân. Đặc biệt, trước thực tế vừa xảy ra nhiều vụ cháy nổ, vấn đề phòng cháy chữa cháy các khu chung cư, chợ, khu dân cư đông người... là nội dung được các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ.