Hà Nội: Giao thông thuận lợi trong ngày khai trường

Công Nhân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hơn 7h sáng 5/9, đồng loạt các trường học trên địa bàn TP Hà Nội đã đồng loạt khai giảng năm học 2019 - 2020.

Giao thông trong ngày khai giảng năm học 2019 - 2020 trên địa bàn TP Hà Nội diễn ra thuận lợi.

Theo ghi nhận, tình hình giao thông sáng 5/9 tại khu vực các cổng trường trên địa bàn TP Hà Nội diễn ra khá thuận lợi. Ngay từ 6h sáng, các lực lượng chức năng đã được huy động để đảm bảo trật tự và phân luồng giao thông.

Lực lượng chức năng được huy động để đảm bảo trật tự tại khu vực cổng các trường học.
Trung tá Vũ Văn Hoài - Đội trưởng đội Tuyên truyền và Điều tra giải quyết tai nạn giao thông (TNGT), phòng Cảnh sát Giao thông TP Hà Nội cho biết, lực lượng CSGT đã huy động 100% quân số đảm bảo phân luồng và điều tiết giao thông phục vụ lễ khai giảng năm học mới.
“Đến thời điểm hơn 7h sáng, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thông tin gì về mất trật tự an toàn giao thông, TNGT tại khu vực các trường học trong ngày khai giảng. Hiện, tình hình giao thông phục vụ khai giảng trên địa bàn TP đang được duy trì rất thuận lợi” - Trung tá Vũ Văn Hoài thông tin.
Tại ngã tư Lý Thường Kiệt - Hàng Bài. Phụ huynh và học sinh di chuyển đến trường hết sức thuận lợi.

Ghi nhận tại khu vực trường THCS Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm) cho thấy, lực lượng CSGT phối hợp với Công an khu vực đã phối hợp tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại 2 cổng chính và ngã tư Lý Thường Kiệt - Hàng Bài. Phụ huynh và học sinh di chuyển đến trường thuận lợi.

Tại khu vực trường THCS Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm), lực lượng CSGT phối hợp với Công an khu vực đã phối hợp tổ chức phân luồng.
Theo đại diện Phòng CSGT TP Hà Nội, trong thời gian đầu năm học mới sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, nâng cao ý thức chấp hành khi tham gia giao thông cho đông đảo học sinh trên địa bàn TP.
Công an TP Hà Nội sẽ bố trí cán bộ, chiến sĩ phối hợp với cán bộ, giáo viên nhà trường duy trì, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng các trường học vào giờ cao điểm. Đồng thời có biện pháp kiểm tra, xử phạt kết hợp giáo dục đối với các trường hợp là học sinh vi phạm giao thông.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần