Hà Nội: Hỗ trợ thực phẩm thiết yếu cho người dân khu vực phong tỏa Thanh Xuân Trung

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi phong tỏa khu vực xảy ra ổ dịch Covid-19, chính quyền quận Thanh Xuân, phường Thanh Xuân Trung đã chủ động hỗ trợ thực phẩm, đồ dùng thiết yếu, quan tâm tới đời sống Nhân dân trong khu vực phong toả.

Hỗ trợ thực phẩm thiết yếu cho người dân khu vực phong tỏa phường Thanh Xuân Trung

Theo đó, ngày 25/8, quận và phường đã hỗ trợ, chuyển đến người dân khu vực phong toả 2 tạ gạo, 50 suất (rau củ quả, dầu ăn…) trị giá 150.000 đồng/suất; 1 tấn rau, 100 tấm chắn giọt bắn, 1.000 khẩu trang y tế.

Sáng 26/8, quận và phường đã hỗ trợ thêm 2,5 tấn rau củ. Hàng hóa, thực phẩm chuyển tới Nhân dân được hỗ trợ, ủng hộ từ nguồn xã hội hóa, MTTQ, Hội Chữ thập đỏ quận và phường tới Nhân dân.

Các chiến sĩ Công an phường Thanh Xuân Trung hỗ trợ mua bán, vận chuyển đồ đạc cho người dân trong khu vực phong tỏa

Ngoài ra, thêm 3 tấn gạo,10.000 quả trứng, 3 tấn rau củ quả, được huy động từ nguồn xã hội hoá từ các doanh nghiệp trên địa bàn và ủng hộ của huyện Quốc Oai cũng sẽ được chính quyền chuyển vào hỗ trợ người dân khu vực phong tỏa ở phường Thanh Xuân Trung và các đối tượng khó khăn trên địa bàn.

Từ ngày 23-26/8, tại ổ dịch trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung đã ghi nhận gần 90 ca mắc Covid-19. Quận Thanh Xuân cũng đã thành lập khu vực cách ly y tế ngõ 328, ngõ 330 đường Nguyễn Trãi; từ số nhà 326 đến dãy nhà số 328 và dãy nhà số 332 đường Nguyễn Trãi đến 14 giờ ngày 6/9. Khu vực phong tỏa có hơn 700 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu.