Hà Nội: Hơn 20 con bạc đang sát phạt trên sới “xóc đĩa” bị bắt quả tang

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hơn 20 con bạc bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người phòng chống Covid-19, khi các đối tượng này đang sát phạt nhau bằng hình thức "xóc đĩa" đã bị cảnh sát bắt giữ.

 Các đối tượng đang 'sát phạt' trên chiếu bạc đã bị cảnh sát bắt giữ.
Ngày 24/2, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) cho biết, đã tạm giữ hình sự 20 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, đồng thời truy bắt các đối tượng khác đang bỏ trốn.
Qua công tác nắm tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP phát hiện ổ nhóm tội phạm hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa trên địa bàn huyện Thường Tín, Hà Nội.
Khoảng 16 giờ 30 ngày 19/2, Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đã bắt quả tang tại nhà Nguyễn Văn Son (SN 1980, ở thôn Đan Nhiễm, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, TP Hà Nội), hơn 20 con bạc bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người phòng chống Covid-19, khi nhóm đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ hơn 279 triệu đồng, nhiều dụng cụ dùng để đựng tiền, phục vụ cho việc sát phạt…
Tại cơ quan công an, Son khai nhận, bàn bạc thống nhất với Nguyễn Huy Thức ở xã Chương Dương, huyện Thường Tín (Hà Nội) hiện đang bỏ trốn, tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa được thua bằng tiền. Mỗi ngày các đối tượng tổ chức 2 ca (ca 1 từ 14-17 giờ, ca 2 từ 21-24 giờ), thu “phế”  5.000 đồng/1 người/1 ca đánh bạc.
Son có nhiệm vụ tìm kiếm địa điểm để tổ chức đánh bạc và chuẩn bị đĩa bát quân vị, còn Nguyễn Huy Thức có nhiệm thuê và trả tiền công từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/1 ca đánh bạc cho người xóc cái, canh gác bảo vệ sới bạc, thu "phế" của các đối tượng đánh bạc. Nguyễn Văn Son cùng đồng bọn tổ chức đánh bạc từ ngày 11 đến thời điểm bị bắt giữ.
Theo Phòng Cảnh sát hình sự, qua tổ chức xác minh và làm rõ những đối tượng cầm đầu tổ chức sới bạc gồm: Nguyễn Văn Son (SN 1980); Nguyễn Xuân Phúc (SN 1983); Nguyễn Bá Võ (SN 1996); Lương Đình Yên (SN 1984) và Đoàn Trọng Giáp (SN 1994). Các đối tượng trên đều có hộ khẩu ở huyện Thường Tín, Hà Nội, đồng thời có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến hủy hoại tài sản; ma túy, cướp, trộm cắp, đánh bạc…
Vụ việc đang được cơ quan công an, tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần