Hà Nội: Khởi tố tài xế gây tai nạn khiến 2 phụ nữ tử vong ở hầm Kim Liên

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Liên quan đến vụ tai nạn ô tô Mercedes đâm tử vong 2 người phụ nữ vào rạng sáng 1/5 ở hầm Kim Liên, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, tạm giam đối với tài xế.

Ngày 9/5, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, tạm giam đối với Lê Trung Hiếu (39 tuổi) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.
 Tài xế Lê Trung Hiếu và chiếc xe gây tai nạn.
Trước đó, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ”. Theo tài liệu điều tra, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0 giờ 15 phút sáng ngày 1/5, tại hầm đường bộ Kim Liên hướng đi Đại Cồ Việt, thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Lúc này ô tô Mercedes mang BKS 30F-154.78 do Lê Trung Hiếu (SN 1980, trú quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển đã va chạm với 1 xe máy. Điều đáng nói, sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô Mercedes không dừng lại hiện trường mà bỏ chạy và bị bắt giữ đưa về Công an quận Hai Bà Trưng.
Danh tính 2 nạn nhân ngồi trên xe máy tử vong là chị Đinh Thị Hải Yến (SN 1976, trú phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và chị Trần Thị Quỳnh (SN 1976, trú đường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội). Được biết, chị Đinh Thị Hải Yến đang công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam, trong khi chị Trần Thị Quỳnh là giáo viên tại trường Tiểu học Thái Thịnh, Hà Nội.
Tại cơ quan công an, bước đầu tài xế Lê Trung Hiếu khai nhận tối 30/4, anh ta đi dự họp lớp ở một quán bia trên phố Thợ Nhuộm, sau đó đưa một số người bạn về. Thời điểm xảy ra tai nạn, Hiếu ngồi trên xe một mình. Kết quả kiểm tra cũng như lời khai của tài xế cho thấy, anh ta đã sử dụng bia rượu trước khi gây ra tai nạn.
Kết quả kiểm tra cho thấy Lê Trung Hiếu đã vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,751 mg/lít khí thở. Đây là mức vi phạm rất nặng, bởi chỉ cần ở mức 0,4 miligam/lít khí thở, tài xế điều khiển xe ô tô đã bị xử phạt ở mức cao nhất là 17 triệu đồng.
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần