Hà Nội: Kinh hãi lợn chết vứt chỏng chơ trên đường ở Thanh Oai

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mấy ngày qua, người dân tại thôn Cao Bộ, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai (Hà Nội) bức xúc trước thực trạng lợn chết nghi mắc dịch tả Châu Phi vứt bừa bãi trên đường, ven bờ đê. Thực trạng này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn làm lây lan dịch bệnh tại địa phương.

Hình ảnh lợn chết vứt chỏng chơ trên đường đê sông Đáy (thôn Cao Bộ, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai) do phóng viên ghi lại sáng 10/5. Ảnh: Đạt Lê
Theo phản ánh của người dân tại Cao Bộ, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã bùng phát tại địa bàn xã hàng tháng qua. Nhiều gia đình, hộ chăn nuôi lợn chết hàng đàn. Tuy nhiên, ngoài một số gia đình mang đi tiêu hủy thì có một số hộ lại vứt lợn chết ra bãi rác ven đường.
Thông tin từ bà Nguyễn Thị Nga, người dân địa phương cho biết: “Mấy ngày nay, ngay trên đường đê sông Đáy, tại đại phận thôn Cao Bộ, xã Cao Viên, cư dân xung quanh khu vực này rất bức xúc vì phải hứng chịu mùi hôi thối bốc lên từ xác lợn chết phân hủy. Người dân qua lại cũng phải kinh hãi vì lợn nằm chỏng chơ trên đường và trong các bao tải vứt bừa bãi ven bờ đê…”.
Người dân khu vực cho biết, lợn chết do dịch do một số người dân mang ra bãi rác vứt nhiều ngày qua. Ảnh: Đạt Lê
Cũng theo một số người dân cho rằng, thực trạng xác lợn chết vứt trên đường đê sông Đáy là của một số hộ dân chăn nuôi nhỏ lẻ trong xã mắc phải dịch tả lợn châu Phi. Việc vứt xác lợn chết ra đường vừa gây ô nhiễm môi trường lại nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất nghiêm trọng.
Do đó, người dân mong muốn chính quyền địa phương cần có biện pháp xử lý đối với những hành vi trên, đồng thời nhanh chóng có biện pháp chôn lấp, tiêu huỷ xác lợn chết theo đúng quy trình.
Điều đáng nói, trên thực tế, xác lợn chết nghi mắc dịch tả châu Phi vứt chỏng chơ trên đường thì cách đó chỉ khoảng trăm mét là chốt kiểm dịch động vật. Tại đây, phóng viên ghi nhận, ngoài tấm biển màu đỏ ghi nội dung “chốt kiểm dịch động vật” thì không hề thấy bất cứ lực lượng chức năng nào?
Người qua lại kinh hãi vì mùi hôi thối từ xác lợn chết bốc lên. 
Trong khi chốt kiểm dịch động vật nằm cách đó không xa. Ảnh: Đạt Lê
Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, ông Nguyễn Trọng Khiển - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai cho biết: Buổi sáng cùng ngày, UBND huyện đã họp chỉ đạo chung về công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.
“Đối với thực trạng xác lợn chết vứt bừa bãi tại đê sông Đáy (thôn Cao Bộ) như phóng viên thông tin, tôi sẽ chỉ đạo lực lượng UBND xã xử lý tiêu huỷ luôn trong ngày”, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai khẳng định...
Được biết, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 1316/UBND-KT yêu cầu các quận, huyện, thị xã và các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị khẩn trương, nghiêm túc, tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi theo chỉ đạo của Trung ương.
Đồng thời, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; tuyên truyền sâu rộng, đa dạng bằng nhiều hình thức đến tận hộ, cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh; tuyệt đối không được chủ quan quan lơ là, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Thông tin từ Sở NN&PTNT Hà Nội, bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn chưa có dấu hiệu được khống chế trên địa bàn TP. Tính đến thời điểm hiện nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 5.163 hộ chăn nuôi ở 895 thôn, tổ dân phố của 293 xã, phường, thị trấn thuộc 24 quận, huyện, thị xã (Long Biên, Đông Anh, Hoàng Mai, Gia Lâm, Sóc Sơn, Quốc Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Trì, Chương Mỹ, Thạch Thất, Hoài Đức, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hà Đông, Ứng Hòa, Mê Linh, Bắc Từ Liêm, Ba Vì, Tây Hồ, Thanh Oai, Mỹ Đức, Sơn Tây, Nam Từ Liêm)…

Công tác phòng, chống dịch bệnh đã được các cấp, ngành và chính quyền các địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn có diễn biến phức tạp, chiều hướng lây lan nhanh, ở phạm vi rộng…