Hà Nội: Lấy ý kiến văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố

Hồng Thái. Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 5/6, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của đại diện văn nghệ sĩ, các nhà khoa học, trí thức, chức sắc tôn giáo Thủ đô, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn thành phố vào Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ - Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng - Trưởng ban Biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong - Tổ trưởng Tổ Thư ký - giúp việc Ban Biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; đại diện HĐND, UBND thành phố; thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; Tổ Thư ký, Ban Biên tập Dự thảo văn kiện... 

 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, để lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Thành ủy có kế hoạch tổ chức 10 hội nghị và đây là hội nghị thứ 2 được tổ chức. Ngoài các hội nghị như những kỳ trước, Thành ủy cũng sẽ gửi xin ý kiến góp ý của Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự đảng Chính phủ và xin ý kiến các ban, bộ, ngành T.Ư. Sau mỗi hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ có một báo cáo trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xem xét, tiếp thu để hoàn thiện Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10/2020.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ mong muốn các đại biểu thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ, tập trung làm rõ những thành tựu, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân để từ đó định hình chính xác phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp. Tất cả để có Dự thảo Văn kiện tốt nhất trình ra Đại hội, làm cơ sở xây dựng và phát triển Thủ đô trong 5 năm tới, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045.

 Quang cảnh hội nghị

Hà Nội dự kiến 14 nhiệm vụ giải pháp trong nhiệm kỳ

Thông tin về nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, Dự thảo Báo cáo chính trị xác định phương hướng, mục tiêu, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 4 nhóm chỉ tiêu với 20 chỉ tiêu cụ thể, 3 khâu đột phá và 14 nhiệm vụ giải pháp của thành phố trong nhiệm kỳ mới 2020-2025.

Trong đó, về 3 khâu đột phá, Dự thảo Báo cáo chính trị xác định cụ thể như sau: Thứ nhất là ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội gắn với thiết kế, xây dựng một số công trình kiến trúc tiêu biểu của Thủ đô. Cùng đó, tập trung phát triển hạ tầng giao thông kết nối đô thị trung tâm với khu vực ngoại thành, các đô thị vệ tinh, các đô thị trong vùng Thủ đô. Phát triển mạnh hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng dữ liệu…, kết nối liên thông, đồng bộ và thống nhất, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số.

Thứ hai là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả quản trị xã hội, quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số, tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố. Đồng thời, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô tạo thể chế đặc thù, vượt trội để xây dựng và phát triển Thủ đô.

Thứ ba là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, nhân lực quản trị xã hội, quản trị kinh tế…; xây dựng cơ chế phù hợp để thu hút, trọng dụng nhân tài, nhân lực chất lượng cao trong và ngoài nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội. Cùng đó, cần phát huy các giá trị văn hóa ngàn năm văn hiến, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và phát triển toàn diện; đưa văn hóa và con người Hà Nội thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực quan trọng quyết định phát triển Thủ đô.

 Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị

Dự thảo Báo cáo chính trị là một "công trình" được chuẩn bị công phu

Đóng góp ý kiến vào Dự thảoBáo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu đều cho rằng, Dự thảo là một "công trình" được chuẩn bị công phu, có cách nhìn bao quát, sát với thực tiễn của Thủ đô. Đồng thời, đã đề ra được các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp quan trọng cho sự phát triển của thành phố trong nhiệm kỳ tới. 

Đi vào các nội dụng cụ thể trong Dự thảo Báo cáo chính trị, NSND Trần Quốc Chiêm – Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội đề xuất góp ý ở mục 2.4: “Phát huy giá trị văn hóa và con người Thủ đô, nâng cao niềm tự hào, khát vọng phát triển đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân Thủ đô”. “Về cơ bản ở mục này Dự thảo cũng đã đề cập tương đối đầy đủ nhưng đứng về những người làm công việc đặc thù về sáng tạo, sáng tác Văn học Nghệ thuật luôn mang dấu ấn tập thể và cá nhân độc lập trong sự sáng tác, sáng tạo các tác phẩm của mình hướng đến Chân - Thiện - Mỹ và Nhân văn, tôi muốn góp ý chi tiết hơn: Nâng cao chất lượng xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Đây là nội dung quan trọng tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển xã hội” - NSND Trần Quốc Chiêm chia sẻ.

 NSND Trần Quốc Chiêm – Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Theo NSND Trần Quốc Chiêm, đối với Hà Nội - Thủ đô có bề dày truyền thống ngàn năm văn hiến thì vấn đề này càng trở nên cấp thiết. Để tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống quý giá đó, nhất là xây dựng nếp sống văn minh đô thị, ứng xử văn hóa, nâng cao niềm tự hào, khát vọng phát triển của Nhân dân Thủ đô, cần nhấn mạnh đến công tác tập trung phát triển văn học nghệ thuật Thủ đô, sáng tạo những tác phẩm có giá trị cao, tạo dấu ấn về tư tưởng và nghệ thuật. Cùng đó, có cơ chế đặc thù để khuyến khích nâng cao chất lượng văn học nghệ thuật nhằm xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Từ đó, từng bước nâng cao chất lượng các hội văn học nghệ thuật, phát huy được trí tuệ và vai trò sáng tạo của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ Thủ đô.

 PGS-TS Bùi Thị An - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Nhấn mạnh đến nội dung xây dựng Đảng trong Dự thảo Báo cáo chính trị, PGS-TS Bùi Thị An - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội góp ý: "Trong phần nội dung về Xây dựng Đảng, nên đề cao hơn tính chiến đấu, tính tiền phong của tổ chức Đảng như chi bộ, Đảng bộ cơ sở (nhất là tổ chức Đảng ở những nơi vừa từ thôn trở thành tổ dân phố, từ xã trở thành phường) và của đảng viên, việc nói đi đôi với làm. Cùng với đó, cần đề cao công tác kiểm tra Đảng trong xây dựng tổ chức, quản lý tổ chức, từ quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, đề bạt, quản lý, xử lý cán bộ.... vì điều này ảnh hưởng trực tiếp, sâu sắc đến mọi hoạt động của tất cả các cơ quan công quyền và đến cuộc sống của người dân Thủ đô. Vì thế, cần đánh giá phần này kỹ và sâu hơn”.

Thể hiện khát vọng cao hơn của Hà Nội

Theo PGS-TS Nguyễn Kim Sơn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Dự thảo Báo cáo chính trị cần nhấn mạnh tính toàn diện của công tác quy hoạch trong giai đoạn mới thay vì chỉ chú trọng vào quy hoạch giao thông, hạ tầng.

 PGS-TS Nguyễn Kim Sơn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Đồng tình với ba khâu đột phá, nhất là khâu đột phá về phát triển nguồn nhân lực, PGS-TS Hoàng Minh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội đề nghị, Dự thảo Báo cáo chính trị cần làm toát lên khát vọng của Thủ đô. Qua đó truyền đi thông điệp thu hút đầu tư, “chiêu hiền, đãi sĩ”.

TS-KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam thông tin, ông rất tâm đắc với thành tố “sáng tạo” trong phương châm của Đại hội. Đồng thời coi đây là chính là ý tưởng có thể nâng tầm Thủ đô lên một đô thị sáng tạo. Ông cũng đề nghị phải viết nổi bật hơn về kết quả xây dựng nông thôn mới, vì đây là lĩnh vực có thành tích rất lớn, làm cho thành phố vững tin vào thực hiện các chỉ tiêu trong giai đoạn mới…

 TS-KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam phát biểu tại hội nghị

TS-KTS Đào Ngọc Nghiêm cho rằng, trong Văn kiện Đại hội cần làm rõ hơn mục tiêu quy hoạch phát triển 5 đô thị vệ tinh trong nhiệm kỳ tới. Cụ thể, theo Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2011, Thủ đô Hà Nội có 5 đô thị vệ tinh là Hòa Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai, Phú Xuyên và Sóc Sơn. 

“Đây là điểm khác biệt giữa đô thị vệ tinh của Hà Nội với đô thị vệ tinh của các nước phát triển đã xây dựng. Khi triển khai xây dựng được các đô thị vệ tinh sẽ tạo điều kiện thuận lợi giảm áp lực về dân số, giải quyết được 1,4 triệu dân từ nội thành giãn ra, đồng thời giải quyết được vấn đề hạ tầng kỹ thuật cho đô thị trung tâm phát triển” - TS-KTS Đào Ngọc Nghiêm nhìn nhận,.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Hà Nội cho rằng, Dự thảo Báo cáo chính trị đã thể hiện rõ quan điểm, tầm nhìn phát triển của Thủ đô. Đồng thời khẳng định, sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp và đồng hành cùng Thủ đô trong giai đoạn mới.

 Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Ngoài ra, một số ý kiến cũng cho rằng, Dự thảo Báo cáo chính trị phải thể hiện những khát vọng cao hơn của Hà Nội, ví dụ như thành phố phải là điểm đến kinh doanh hàng đầu của những nhà đầu tư thế giới; bổ sung và làm rõ kết quả công tác giải quyết thủ tục hành chính; tập trung các giải pháp thu hút nhân tài… Văn kiện cũng cần làm rõ mô hình cơ cấu kinh tế của Thủ đô trong giai đoạn mới, theo hướng lấy dịch vụ là chính...

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp toàn diện, tâm huyết, giá trị của các đại biểu nêu tại hội nghị. Bí thư Thành ủy khẳng định, Thành ủy sẽ tiếp thu ở mức cao nhất các ý kiến, trong đó chú trọng vấn đề quy hoạch và quản lý quy hoạch; phát triển và liên kết vùng Thủ đô; phát triển đô thị thông minh; xây dựng Thủ đô thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; khai thác hiệu quả tiềm năng, nguồn lực của Thủ đô...

“Sau hội nghị này, Thành ủy mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của đông đảo các văn nghệ sỹ, trí thức, nhà khoa học, chức sắc tôn giáo… vào Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII để có Báo cáo chính trị thật sự chất lượng, làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển Thủ đô trong thời gian tới” - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần