Hà Nội: Ổ nhóm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy “sa lưới”

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 29/7, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ ổ nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tại nhiều quận, huyện của TP Hà Nội.

Tang vật các vụ án ổ nhóm đối tượng trộm cắp.
Trước đó, Công an huyện Thanh Oai đã xác lập chuyên án nhằm đấu tranh làm rõ, truy bắt các đối tượng trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Ngày 17/7, Công an huyện Thanh Oai đã bắt giữ Dương Văn Luận (SN 1994), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1993, đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú), đều trú tại xã Văn Võ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội về hành vi “Trộm cắp tài sản”; Lê Xuân Bách (SN 1990; trú tại xã Tân Minh, huyện Thường Tín, Hà Nội) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Vào ngày 17/7, lực lượng tham gia phá án tiếp tục truy bắt các đối tượng Phan Văn Trường (SN 1992), Phan Văn Từ (SN 1995) đều trú tại xã Văn Võ, huyện Chương Mỹ về tội “Trộm cắp tài sản” và đối với Nguyễn Văn Việt (SN 1987), Phạm Văn Luật (SN 1982) trú tại xã Văn Võ, huyện Chương Mỹ về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Ổ nhóm đối tượng đã bị công an bắt giữ.
Qua đấu tranh khai thác mở rộng vụ án, cơ quan công an làm rõ 11 vụ “Trộm cắp tài sản” do ổ nhóm đối tượng này gây ra, trong đó có 3 vụ ở địa bàn huyện Thanh Oai, 3 vụ ở Chương Mỹ, 3 vụ xảy ra trên địa bàn quận Hà Đông, quận Nam Từ Liêm 1 vụ và quận Tây Hồ 1 vụ.
Tiến hành điều tra, cơ quan CSĐT đã truy thu được 7 xe máy tang vật và thu giữ nhiều vật dụng, công cụ phạm tội của các đối tượng. Cơ quan điều tra đã khởi tố 3 đối tượng về tội “Trộm cắp tài sản”; 3 đối tượng về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Đồng thời, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai bàn giao cho Công an huyện Chương Mỹ xử lý 1 đối tượng.
Vụ việc hiện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần