Phát hiện kho hàng chứa 5 tấn sụn gà, lòng lợn… bốc mùi

Đạt Lê - Hoàng Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kiểm tra kho hàng, lực lượng chức năng phát hiện gần hơn 5.000kg thực phẩm gồm: Sụn gà, lườn gà, lòng lợn, mực một nắng… có dấu hiệu bốc mùi hôi thối.

Vụ việc được lượng chức năng quận Hai Bà Trưng kiểm tra phát hiện tại khuôn viên Công viên Tuổi trẻ tại số 46, đường Thanh Nhàn, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).
Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng.
Phát hiện hàng tấn thực phẩm bốc mùi.
Theo đó, vào trưa 24/10, Đội Cảnh sát môi trường, Công an quận Hai Bà Trưng bắt quả tang Nguyễn Nam Thái (SN 1986, ở tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) điều khiển xe máy Honda Dream đang đi theo hướng đường Võ Thị Sáu sang Trần Khát Chân chở theo 70kg sụn gà, chân vịt.
Vào thời điểm kiểm tra, Thái không xuất trình được bất cứ giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng. Lực lượng chức năng đã yêu cầu về trụ sở công an để làm rõ. Tại cơ quan công an, Thái khai nhận được một chủ kho hàng ở đường Thanh Nhàn thuê chở đến một số nhà hàng trên địa bàn TP.
 
Sụn gà, lòng lợn, mực một nắng... bốc mùi và không nguồn gốc xuất xứ.
Sau đó, UBND quận Hai Bà Trưng yêu cầu Đoàn kiểm tra liên ngành của quận kiểm tra bất ngờ kho chứa hàng nơi Thái nhắc đến trong khuôn viên Công viên Tuổi trẻ.  Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần hơn 5.000kg thực phẩm gồm sụn gà, lườn gà, sụn lợn, lòng lợn, mực một nắng, chân gà các loại... được chứa trong các bao tải gai, thùng giấy xếp kín kho lạnh, đang có dấu hiệu bốc mùi hôi, khó chịu.
Chủ kho hàng là chị Phạm Thị Hiền (SN 1990) ở phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng không xuất trình được giấy tờ hóa đơn chứng minh nguồn gốc của lô hàng và không có giấy phép kinh doanh. Cũng tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở kho tạm không treo bất kỳ biển hiệu nhận biết nào về kho đông lạnh.
Vụ việc hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng để tiếp tục làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần