Hà Nội phối hợp chặt chẽ với ADB thực hiện các dự án hạ tầng đô thị bảo đảm chất lượng, tiến độ

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khẳng định luôn sẵn sàng phối hợp với ADB hoàn thành các dự án trên địa bàn đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung mong muốn trên cương vị mới, ông Eric Sidgwick sẽ tiếp tục giúp đỡ, đóng góp cho sự phát triển của Thành phố trong tương lai.

Chiều 17/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp ông Eric Sidgwick – Giám đốc Quốc gia Ngân hàng phát triển Châu Á tại Việt Nam ADB nhân dịp ông sắp kết thúc công tác tại Việt Nam.
 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp ông Eric Sidgwick – Giám đốc Quốc gia Ngân hàng phát triển Châu Á tại Việt Nam ADB
Cảm ơn sự tiếp đón trọng thị từ đồng chí Chủ tịch UBND thành phố, ông Eric Sidgwick – Giám đốc Quốc gia Ngân hàng phát triển Châu Á tại Việt Nam trước tiên gửi lời chúc mừng tới Chính quyền và người dân Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung đã kiểm soát rất hiệu quả đại dịch Covid-19. Đây thực sự là thành tựu lớn, là bài học cho nhiều quốc gia, kể cả các nước phát triển. Về phía ADB sẵn sàng hỗ trợ Hà Nội tiếp tục kiểm soát dịch bệnh thông qua nhiều con đường trong trường hợp cần thiết.
Liên quan đến tuyến đường sắt đô thị số 3, thông tin tại buổi tiếp, ông Eric Sidgwick vui mừng cho biết dự án vẫn đang đi đúng hướng. Phía ADB sẽ sớm cử đoàn chuyên gia đến làm việc tại Việt Nam, đồng thời phối hợp với các đơn vị nhằm đẩy nhanh tiến độ cho công trình quan trọng này.
Về phần mình, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung chúc mừng ông Eric Sidgwick đã hoàn thành nhiệm kỳ tại Việt Nam, cảm ơn sự đóng góp quan trọng của cá nhân ông cũng như Ngân hàng ADB đối với sự phát triển của Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, thời gian qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư – Chủ tịch nước, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự tham gia của mọi người dân, với nhiều bước đi chính xác từ rất sớm, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia đầu tiên kiểm soát thành công dịch Covid-19.
 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng quà lưu niệm cho ông Eric Sidgwick – Giám đốc Quốc gia Ngân hàng phát triển Châu Á tại Việt Nam ADB
Hiện nay, cùng với cả nước, Hà Nội đang quyết tâm thực hiện mục tiêu kép, tạo đà phục hồi nền kinh tế - mà việc tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào ngày 27/6 tới là một bước đi quan trọng. Cùng với đó, việc hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh cũng đang được tiến hành nhanh chóng, các hoạt động của doanh nghiệp, đời sống người dân dần trở lại bình thường.
Đối với tuyến đường sắt số 3, Chủ tịch UBND Thành phố tin tưởng với việc Quốc hội sẽ sớm phê duyệt một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù cho Thủ đô Hà Nội, Thành phố hoàn toàn đủ khả năng cân đối nguồn vốn cho dự án này.
Khẳng định luôn sẵn sàng phối hợp với ADB hoàn thành các dự án trên địa bàn đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, đồng chí Nguyễn Đức Chung mong muốn trên cương vị mới, ông Eric Sidgwick sẽ tiếp tục giúp đỡ, đóng góp cho sự phát triển của Thành phố trong tương lai.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần