Hà Nội: Quán triệt, học tập chuyên đề 2018 về phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, phóng viên

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 20/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học truyền đạt những nội dung cơ bản trong chuyên đề năm 2018.
Tại hội nghị, 200 cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí TP Hà Nội đã được Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học truyền đạt những nội dung cơ bản trong chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Đó là: Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua hội nghị, nhằm thống nhất về nhận thức, hành động trong quá trình tổ chức thực hiện, đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên, tạo nên phong trào ngày càng sâu rộng trong cán bộ, phóng viên. Mỗi cán bộ, phóng viên cần học tập và làm theo Bác bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, đặc biệt là phong cách làm việc dân chủ, khoa học, nêu gương và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị báo chí TP Hà Nội chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập, viết bài thu hoạch chuyên đề 2018; hướng dẫn cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể căn cứ nội dung chuyên đề và chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần