Hà Nội sẵn sàng tạo điều kiện cho DN Áo hợp tác đầu tư

Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 5/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Đại sứ CH Áo tại Việt Nam – ngài Thomas Loidl đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Thomas Loidl khẳng định sự hợp tác tích cực giữa UBND TP Hà Nội với Đại sứ quán Áo vừa qua đã đem lại nhiều thành quả đáng kể, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Áo với Việt Nam. “Năm 2017 là cột mốc đáng nhớ khi đánh dấu 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Áo. Với cơ sở nền tảng vững chắc, quan hệ Việt Nam – Áo đã phát triển mạnh mẽ thời gian qua về chính trị, kinh tế, thương mại… Các DN Áo đã tích cực hoạt động tại địa bàn Thủ đô nói riêng, Việt Nam nói chung”, ngài Thomas Loidl cho biết. Đại sứ cũng bày tỏ biết ơn sự hỗ trợ và tạo điều kiện từ phía chính quyền TP thời gian qua.
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Đại sứ Cộng hòa Áo Thomas Loidl. Ảnh: Anh Quý

Bày tỏ tình cảm tốt đẹp với Thủ đô Hà Nội, Đại sứ CH Áo khẳng định dù trên cương vị nào cũng sẽ tiếp tục nỗ lực kết nối, thúc đẩy quan hệ ngoại giao giữa CH Áo với Thủ đô Hà Nội cũng như Việt Nam.
Nhất trí với những chia sẻ của Đại sứ Thomas Loidl, Chủ tịch UBND TP khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện cho các sự kiện trong khuôn khổ kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Áo. “TP Hà Nội sẽ đồng hành với ĐSQ để tổ chức sự kiện này thành công tốt đẹp”, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Cộng hòa Áo. Ảnh: Anh Quý

Chia sẻ một số vấn đề trong quá trình phát triển Thủ đô, lãnh đạo TP bày tỏ kỳ vọng CH Áo sẽ tiếp tục hỗ trợ Hà Nội trong những lĩnh vực thế mạnh như y tế, năng lượng xanh, giáo dục, thương mại… Trân trọng vai trò và nỗ lực tích cực của Đại sứ thời gian qua, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung mong muốn ngài Thomas Loidl sẽ tiếp tục làm cầu nối cho những hợp tác song phương giữa Thủ đô Hà Nội với CH Áo. Về phía Hà Nội, chính quyền TP sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư, chuyên gia Áo nói riêng, châu Âu nói chung đến xúc tiến hợp tác tại Thủ đô, trên cơ sở hai bên cùng có lợi, cùng phát triển.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần