Hà Nội: Sơ khảo Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp TP

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thí sinh Nguyễn Vinh Hồng (đơn vị quận Hoàn Kiếm) và Đàm Thế Anh (đơn vị quận Đống Đa) là 2 thí sinh có số điểm cao nhất của Cụm 1 được chọn tham dự vòng thi Chung khảo Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp TP năm 2021 cùng với 5 thí sinh của cụm 2, 3, 4, 5 được dự kiến tổ chức vào ngày 23/11/2021.

Sáng 10/11, tại Trung tâm VH&TT quận Đống Đa, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Sơ khảo Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp TP năm 2021 đối với 10 quận trên địa bàn TP (Cụm 1). 
 Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học và Bí thư Quận ủyĐống Đa Đinh Trường Thọ tặng hoa, chúc mừng 10 thí sinh dự thi Sơ khảo Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp Thành phố năm 2021 (Cụm 1).
Phát biểu khai mạc Hội thi, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học cho biết, trong 6 tháng qua, hệ thống Tuyên giáo TP vừa nỗ lực tham gia phòng, chống dịch Covid-19, vừa tổ chức thực hiện Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện tại 30 quận, huyện, thị ủy và 20 Đảng ủy trực thuộc Thành ủy với trên 20 Hội thị và gần 500 thí sinh ở các Đảng bộ cơ sở tham gia. Thông qua các hội thi đã chọn ra 36 thi sinh tiêu biểu để tham gia vòng thi sơ khảo cấp TP.
Tại vòng thi Sơ khảo Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp TP năm 2021 (Cụm 1) có 10 thí sinh tham dự. Ban Giám khảo sẽ lựa chọn, công nhận các báo cáo viên đạt loại Giỏi, Khá và chọn ra 2 thí sinh xuất sắc nhất tham dự vòng thi Chung khảo cấp TP cùng với 5 thí sinh của cụm 2, 3, 4, 5 được dự kiến tổ chức vào ngày 23/11/2021.
Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học nhấn mạnh, 10 thí sinh dự thi hôm nay đều là những báo cáo viên, tuyên truyền viên đạt giải cao tại Hội thi của 10 đơn vị và được cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tin tưởng, lựa chọn về tham dự vòng Sơ khảo Hội thi cấp TP. Do vậy, các thí sinh cần nhận thức đây là vinh dự, trách nhiệm, cơ hội tốt để không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng tuyên truyền miệng. Thông qua hội thi cũng là dịp để các thí sinh học hỏi lẫn nhau, luôn là lực lượng nòng cốt, những chiến sỹ xung kích trên mặt trận tuyên truyền ở cơ quan, đơn vị.
Với yêu cầu tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025,10 thí sinh đã tham gia Hội thi với các chuyên đề về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng và phát triển đội ngũ thanh niên Việt Nam gắn với Cách mạng công nghiệp 4.0; xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay; văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; phát huy vai trò của cán bộ, đoàn viên thanh viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội; vai trò, sức mạnh của Nhân dân trong xây dựng ý chí tự lực, tự cường theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phần vinh, hạnh phúc; một số điểm mới trong công tác dẫn vận quan điểm chỉ đạo, định hướng phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2021–2030 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; văn hóa, quốc phòng, an tâm trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ của cơ quan, đơn vị... nhằm cụ thể hóa và đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thực sự góp phần tạo chuyển biển trong nhận thức, tạo hành động làm đúng tinh thần nghị quyết và làm theo đạo đức của Bác ở mỗi cấp, mỗi ngành...
Kết quả, thí sinh Nguyễn Vinh Hồng (đơn vị quận Hoàn Kiếm) và Đàm Thế Anh (đơn vị quận Đống Đa) là 2 thí sinh có số điểm cao nhất của Cụm 1 được chọn tham dự vòng thi Chung khảo cấp TP cùng với 5 thí sinh của cụm 2, 3, 4, 5 được dự kiến tổ chức vào ngày 23/11/2021.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần