Hà Nội tăng cường hợp tác toàn diện với Bình Định

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Đúng vào dịp kỷ niệm 37 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 126 năm Ngày Quốc tế Lao động, từ 1/5, đoàn đại biểu TP Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã thăm và làm việc với 4 tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk và Đắc Nông.

 

Làm việc với tỉnh Bình Định (ngày 1 - 2/5), lãnh đạo hai địa phương đã thông báo về tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền… cũng như những lĩnh vực, tiềm năng mà hai địa phương có thể hợp tác, cùng khai thác. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thiện cho biết, với tiềm năng lớn về du lịch, cảng biển, lâm sản, lại có quỹ đất rộng và nguồn nhân lực dồi dào… Bình Định mong muốn được cùng Hà Nội hợp tác trên các lĩnh vực như khai thác và chế biến nông - lâm sản, thủy sản, hàng thủ công mỹ nghệ; giúp tỉnh kêu gọi nhà đầu tư, khai thác tối đa tiềm năng du lịch còn bỏ ngỏ…

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cảm ơn tình cảm tốt đẹp mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh Bình Định dành cho Thủ đô trong dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.  Tuy xa nhau về khoảng cách địa lý, nhưng Hà Nội và Bình Định có những mối liên hệ hết sức chặt chẽ trong lịch sử. Thăng Long - Hà Nội tự hào về người anh hùng Quang Trung - Nguyễn Huệ, vị tướng lẫy lừng của lịch sử Việt Nam và nhân loại.

 

 
 
Hà Nội tăng cường hợp tác  toàn diện với Bình Định - Ảnh 1
 
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị thăm Dự án núi Ân Sơn (Đàn tế trời đất), tại xã Bình Tường, Tây Sơn, Bình Định.

Tán thành chủ trương tăng cường liên kết vùng và liên kết khu vực, cùng khai thác, tận dụng thế mạnh của mỗi địa phương, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho biết, hiện có 11 doanh nghiệp (DN) của Hà Nội trực tiếp đầu tư, 40 DN khác mở chi nhánh và văn phòng đại diện khai thác các lĩnh vực chế biến đồ gỗ nội thất, chế biến thủy hải sản, nông lâm sản… tại Bình Định. Vì vậy, chuyến thăm lần này sẽ tạo dấu ấn mới, gắn kết hơn nữa sự hợp tác giữa hai địa phương, nhất là các lĩnh vực thương mại, du lịch, văn hóa, thông tin… Trên cơ sở đề xuất của Bình Định, thời gian tới, Hà Nội sẽ tạo điều kiện cho Bình Định tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại tại Thủ đô; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm nhằm khai thác nguồn lực đất đai, phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường... Hai bên sẽ tích cực trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng, chính quyền cũng như biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" cho hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị  và đoàn đại biểu TP Hà Nội đã dâng hương tưởng niệm tại đền thờ Tây Sơn tam kiệt ở huyện Tây Sơn. Đoàn đã trồng cây lưu niệm tại bảo tàng Quang Trung, thăm dự án Đàn tế trời đất trên đỉnh Ấn Sơn, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn; đến thăm và tặng quà cho hai gia đình chính sách là bà Nguyễn Thị A, 81 tuổi, thương binh 23% và bà Châu Thị Liên, 76 tuổi, vợ liệt sĩ, thương binh 45%, đều ở huyện Tây Sơn.

 
Hà Nội tăng cường hợp tác  toàn diện với Bình Định - Ảnh 2
 
 
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị tặng quà cho bà Nguyễn Thị A, 81 tuổi, là thương binh, ở thôn Hòa Sơn, Bình Tường,  Tây Sơn, Bình Định.

Thay mặt Đảng bộ, nhân dân TP Hà Nội, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội trao tặng Đảng bộ, nhân dân tỉnh Bình Định 100 căn nhà tình nghĩa, trị giá 5 tỷ đồng. Các doanh nghiệp đi cùng đoàn tặng tỉnh Bình Định 4 tỷ đồng phục vụ việc tu bổ, tôn tạo các di tích trên địa bàn.

Đoàn đại biểu TP Hà Nội cũng đã đến thăm Khu kinh tế Nhơn Hội, Cảng Quy Nhơn;  Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần