Hà Nội: Thí sinh mắc F0 vẫn đăng ký dự thi vào lớp 10

Phạm Hùng - Ngọc Tú - Thuỷ Tiên - Duy Khánh - Duy Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 17/6, gần 107.000 thí sinh Hà Nội đã đến điểm thi trên Phiếu báo dự thi để làm thủ tục cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022- 2023.

Theo ghi nhận của PV báo Kinh tế&Đô thị, ngay từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã đưa con em mình đến điểm thi trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Đây là buổi làm thủ tục thi nên các em không quá áp lực.

7 giờ 30 sáng nay, Trưởng các điểm thi đã tiến hành họp, phổ biến Quy chế cho toàn thể lãnh đạo, cán bộ coi thi, cán bộ giám sát, nhân viên phục vụ tại điểm thi để tất cả cùng nắm lại chắc chắn một lần nữa.

Đúng 9 giờ, thí sinh có mặt đầy đủ tại phòng thi của mình. Cán bộ coi thi ghi số báo danh của thí sinh lên bàn, hướng dẫn thí sinh xuất trình Phiếu báo thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 (có dán ảnh học sinh và đóng dấu giáp lai của CSGD hoặc phòng GD&ĐT đối với thí sinh tự do) hoặc Căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân và yêu cầu thí sinh phải mang theo trong các buổi thi.

Lực lượng sinh viên tình nguyện hỗ trợ thí sinh tại điểm thi trường THPT Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Lực lượng sinh viên tình nguyện hỗ trợ thí sinh tại điểm thi trường THPT Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Sinh viên tình nguyện hướng dẫn thí sinh kiểm tra thân nhiệt trước khi vào điểm thi trường THCS Việt Nam-Angiêri,  quận Thanh Xuân. Ảnh: Ngọc Tú
Sinh viên tình nguyện hướng dẫn thí sinh kiểm tra thân nhiệt trước khi vào điểm thi trường THCS Việt Nam-Angiêri,  quận Thanh Xuân. Ảnh: Ngọc Tú

Sáng nay 17/6, 288 thí sinh đã đến điểm thi THCS Nguyễn Tri Phương (quận Ba Đình, TP Hà Nội) để làm thủ tục cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022- 2023.

Thí sinh đến sớm để xem phòng thi tại điểm thi THCS Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Duy Khánh
Thí sinh đến sớm để xem phòng thi tại điểm thi THCS Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Duy Khánh

Đây là điểm thi có số lượng thí sinh ít nhất trong 8 điểm thi trên địa bàn quận Ba Đình. Đến 8 giờ 30, nhiều phụ huynh đưa con em đến điểm thi, trước khi vào phòng nghe quy chế thi các thi sinh được đo thân nhiệt.

Các thí sinh chuẩn bị vào phòng làm thủ tục dự thi tại điểm thi THCS Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Duy Khánh
Các thí sinh chuẩn bị vào phòng làm thủ tục dự thi tại điểm thi THCS Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Duy Khánh

Điểm thi tại trường THCS Nguyễn Tri Phương có 12 phòng thi. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh vào lớp 10 THPT quận Ba Đình năm học 2022 - 2023, trong số 8 điểm thi trên địa bàn quận, đây là điểm thi sẽ gặp khó khăn để thực hiện quy định về tư trang của thí sinh phải để cách phòng thi 25m.

Tuy nhiên, các cán bộ tại điểm thi đã khắc phục được khó khăn, bố trí được phòng riêng, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định. Ngoài ra, còn bố trí các hộp đựng đồ niêm phong để tránh mất đồ của thí sinh.

Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi tại điểm thi THCS Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Duy Khánh
Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi tại điểm thi THCS Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Duy Khánh

Đúng 9 giờ, các thí sinh được giáo viên hướng dẫn vào phòng thi, kiểm tra số báo danh và nghe phổ biến quy chế thi.

Kiểm tra lại thông tin tại điểm thi THCS Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Duy Khánh
Kiểm tra lại thông tin tại điểm thi THCS Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Duy Khánh
Bên ngoài điểm thi THCS Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Duy Khánh
Bên ngoài điểm thi THCS Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Duy Khánh

Trong Phiếu báo thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 (có dán ảnh học sinh và đóng dấu giáp lai của CSGD hoặc phòng GD&ĐT đối với thí sinh tự do) hoặc Căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân và yêu cầu thí sinh phải mang theo trong các buổi thi.

Phân làn giao thông bên ngoài điểm thi THCS Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Duy Khánh
Phân làn giao thông bên ngoài điểm thi THCS Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Duy Khánh

Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội, cô Nguyễn Thị Phong Lan, điểm trưởng điểm thi cho biết: Điểm thi có 23 phòng thi, với 552 thí sinh.

Điểm thi THPT Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Điểm thi THPT Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Điểm thi đã tuân thủ tuyệt đối quy chế thi, công tác phòng chống dịch, và hỗ trợ tích cực cho thí sinh cũng như phụ huynh trước trong đợt thi. Điểm thi cũng phối hợp tích cực với cơ quan chức năng địa phương để đảm bảo công tác an toàn cho kỳ thi.

Điểm thi THPT Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội đã bố trí phòng thi dự phòng, đảm bảo cách ly y tế khi có thí sinh mắc Covid-19.

Điểm thi THPT Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội có 1 thí sinh mắc Covid-19 nhưng vẫn tình nguyện đăng ký dự thi. Ảnh: Phạm Hùng
Điểm thi THPT Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội có 1 thí sinh mắc Covid-19 nhưng vẫn tình nguyện đăng ký dự thi. Ảnh: Phạm Hùng

Điểm thi này có một trường hợp mắc Covid-19. Đó là thí sinh Nguyễn Quốc Huy. Hiện, sức khoẻ thí sinh bình thường và vẫn đủ sức khoẻ nên Quốc Huy có đơn xin tự nguyện dự thi.

Về thí sinh Nguyễn Quốc Huy (hiện là F0) là thí sinh có yếu tố dịch tễ phức tạp, nên điểm thi đã bố trí phòng thi dự phòng (là phòng thi cách ly y tế). Thí sinh được đảm bản an toàn sức khoẻ khi dự thi.

Thí sinh F0 tại điểm thi trường THPT Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Thí sinh F0 tại điểm thi trường THPT Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Giám thị được trang bị đồ bảo hộ và có phương án coi thi đảm bảo không để lây nhiễm chéo trong phòng thi.

Giám thị phổ biến quy chế thi tại điểm thi trường THPT Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh. Ảnh: Phạm Hùng
Giám thị phổ biến quy chế thi tại điểm thi trường THPT Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh. Ảnh: Phạm Hùng

Ghi nhận tại điểm thi trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), sáng 17/6, hơn 1000 thí sinh đã đến điểm thi để làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 – 2023.

Điểm thi trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) đã rất đông thí sinh ngay từ sáng sớm. Ảnh: Duy Linh
Điểm thi trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) đã rất đông thí sinh ngay từ sáng sớm. Ảnh: Duy Linh

Đây là địa điểm có số lượng phòng thi lớn nhất địa bàn TP Hà Nội với 1087 thí sinh. Nhằm phục vụ công tác trông thi và bảo đảm an toàn thi, điểm thi cũng huy động 109 cán bộ coi thi đến từ 4 trường trung học cơ sở và 3 trường THPT, cán bộ giám sát 20, bộ phận phục vụ kỳ thi là 14.

Các thí sinh làm thủ tục dự thi tại điểm thi trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) Ảnh: Duy Linh
Các thí sinh làm thủ tục dự thi tại điểm thi trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) Ảnh: Duy Linh

Theo quy định, 9 giờ các thí sinh được nghe phổ biến Quy chế thi tại phòng thi, tuy nhiên, từ 8 giờ sáng, đã có khá đông phụ huynh và học sinh đứng bên ngoài địa điểm thi. Đúng 8 giờ 30, cổng trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam mở rộng để đón các thí sinh vào địa điểm thi.

Thí sinh nghe phổ biến quy chế tại điểm thi trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) Ảnh: Duy Linh
Thí sinh nghe phổ biến quy chế tại điểm thi trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) Ảnh: Duy Linh

Tại phòng thi, các thí sinh được nghe phổ biến Quy chế thi, trong đó có các quy định về vật đụng được phép và không được phép mang vào trong phòng thi, quy định về các loại máy tính được phép sử dụng…

Tại điểm thi trường THCS Việt Nam-Angiêri có 25 phòng thi. Ảnh: Ngọc Tú
Tại điểm thi trường THCS Việt Nam-Angiêri có 25 phòng thi. Ảnh: Ngọc Tú

Ngoài ra, điểm mới trong quy chế thi năm nay bao gồm quy định về tư trang của thí sinh phải để cách phòng thi 25m, tại điểm thi có bố trí các hộp đựng đồ có niêm phong để tránh mất mát đồ đạc cho thí sinh.

Các thí sinh làm thủ tục dự thi tại điểm thi trường THCS Việt Nam-Angiêri,  quận Thanh Xuân. Ảnh: Ngọc Tú
Các thí sinh làm thủ tục dự thi tại điểm thi trường THCS Việt Nam-Angiêri,  quận Thanh Xuân. Ảnh: Ngọc Tú
Các thí sinh hoàn thành thủ tục dự thi tại điểm thi trường THPT Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Các thí sinh hoàn thành thủ tục dự thi tại điểm thi trường THPT Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng