Hà Nội: Tiếp nhận thêm 26,7 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Tại Chương trình chiều nay (31/5), Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tiếp nhận ủng hộ của 17 đơn vị, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trên đia bàn Thủ đô hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội.

Chiều nay (31/5), Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức tiếp nhận ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid -19, do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì.
Tới dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải. Cùng dự có các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm.
Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, năm 2021, dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại với những diễn biến phức tạp. TP Hà Nội đã kích hoạt các hoạt động phòng chống dịch, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, bảo vệ sức khỏe của người dân, bảo đảm an sinh xã hội, triển khai nhiều biện pháp quyết liệt khoanh vùng dập dịch. Các ban, ngành, địa phương đều sẵn sàng với tinh thần cao nhất để ứng phó với dịch bệnh; tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức người dân; tích cực rà soát, kiểm tra các đối tượng nhập cảnh trái phép; dừng nhiều hoạt động không thiết yếu… Tính từ ngày 27/4-31/5/2021, Hà Nội có 182 ca mắc, tình hình dịch bệnh đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp, khó lường, với tốc độ lây nhiễm cao hơn trước và đa ổ dịch.

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương và Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản tiếp nhận ủng hộ, trao Chứng nhận cho các đơn vị, nhà hảo tâm
Chương trình tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức chiều nay là một hoạt động thiết thực hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, kêu gọi sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn Thủ đô cùng góp sức phòng chống dịch bệnh Covid -19.
Để tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước và TP tập trung phòng chống dịch, có thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của Nhân dân, tại Chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tiếp nhận ủng hộ của 17 đơn vị, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trên đia bàn Thủ đô hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP với tổng số tiền 26,7 tỷ đồng, trong đó tiền mặt 26,6 tỷ đồng và hàng hoá trị giá 90 triệu đồng (gồm 75.000 chiếc khẩu trang; 1,5 tấn gạo; 300 thùng mỳ tôm).
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải tiếp nhận ủng hộ, trao Chứng nhận cho các đơn vị, nhà hảo tâm

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao những nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng cùng với Đảng, chính quyền TP tham gia phòng chống dịch Covid -19. Điều này là sự động viên và tiếp sức cho TP để phấn đấu chiến thắng đẩy lùi sự lan tràn của dịch bệnh Covid -19.
“Trong thời gian tới, tình hình diễn biến dịch bệnh còn nhiều phức tạp, ủy ban MTTQ Việt Nam TP rất mong các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tiếp tục phát huy trách nhiệm bản thân, tập thể cùng đồng hành với TP tùy theo khả năng của mình để góp phần cùng Đảng, Nhà nước và Thủ đô ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh Covid -19” - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khẳng định.

Mọi thông tin xin liên hệ: Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội (số 29 phố Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội).
Điện thoại: 024.39346108 - 0977.838.898 - 0912.124.486.
Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội
Tài khoản số: 3761.0.9057260.91049 tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội (Khi chuyển từ Kho bạc: Mã KBNN: 0011, chuyển t Ngân hàng: Mã: 01701002). 
Hoặc tài khoản Ngân hàng số: 1500201113838 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần