Tóm gọn “nữ quái” mang vali chứa 10 bánh ma túy

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khi xe khách cập bến xe Mỹ Đình, Huấn ngồi trên xe quan sát kỹ, đến lúc xe hết khách, cảm thấy an toàn Huấn mới kéo va ly chứa ma túy xuống xe. Vừa rời khỏi xe, “nữ quái” bị các trinh sát ập vào bắt giữ.

Ảnh minh họa.

Ngày 16/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép 10 bánh heroin.

Trước đó, tháng 5/2018, qua công tác trinh sát nắm tình hình và nguồn tin do đặc tình cung cấp, Công an phường Mỹ Đình 2 và Đội CSĐT TP về ma túy Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện một số đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn từ tỉnh Điện Biên về Hà Nội tiêu thụ với thủ đoạn rất tinh vi. Vị trí trung chuyển là bến xe Mỹ Đình.

Công an quận Nam Từ Liêm đã lập chuyên án để điều tra, triệt phá. Quá trình theo dõi, các trinh sát xác định, các đối tượng mua ma túy từ Lào vận chuyển về Việt Nam qua đường biên giới ở tỉnh Điện Biên. Sau đó, chủ hàng thuê người đưa về Hà Nội.

2 mắt xích quan trọng trong vụ án được cảnh sát xác định là Vi Trung Hiền (SN 1988, trú tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) và Lường Thị Huấn (SN 2000, trú tại xã Na Sang, huyện Mường Chả, tỉnh Điện Biên).

Qua công tác nắm tình hình, ngày 6/6 cảnh sát nắm được thông tin đối tượng Hiền mang 10 bánh heroin đến phòng trọ của Huấn ở TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, thuê Huấn 100 triệu đồng vận chuyển ma túy về Hà Nội. Các mũi trinh sát đã bám theo Huấn.

Khoảng 6 giờ sáng 7/6, khi xe khách cập bến xe Mỹ Đình, Huấn ngồi trên xe quan sát kỹ, đến lúc xe hết khách, cảm thấy an toàn Huấn mới kéo va ly chứa ma túy xuống xe. Tuy nhiên, khi vừa rời khỏi xe, Huấn bị các trinh sát ập vào bắt giữ.

Vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.