Hà Nội: Trên 64.000 hộ thoát nghèo nhờ trợ giúp của Hội nông dân

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành uỷ, Hội Nông dân TP Hà Nội đã tích cực triển khai phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

 Trao quà cho hộ nông dân nghèo huyện Ba Vì.
Theo đó, từ năm 2009 – 2019, các cấp Hội đã xây dựng được 1.523 mô hình kinh tế tập thể với gần 40.000 hộ tham gia; phát triển 14.294 mô hình kinh tế hộ; xây dựng 783 câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Hỗ trợ xây dựng trên 1.400 mô hình trình diễn về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản…
Hàng năm, các cấp Hội phối hợp và trực tiếp tổ chức hàng ngàn buổi tập huấn về khoa học kỹ thuật và công nghệ mới cho hội viên, nông dân. Vận động hội viên, nông dân tham gia 162 mô hình cánh đồng lớn sản xuất hàng hoá tập trung.
Cùng với vận động nông dân hăng hái thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, các cấp Hội đã tích cực vận động hội viên, nông dân tương trợ, giúp đỡ các hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, các cấp Hội duy trì 2.043 tổ đoàn kết tương trợ giúp nhau giảm nghèo với 38.340 thành viên. Vận động hội viên nông dân giúp nhau 613.000 ngày công, gần 230 tỷ đồng và cho vay không lấy lãi trên 65 tỷ đồng.
Các cấp Hội đã trực tiếp và phối hợp hỗ trợ giúp đỡ 64.085 hộ thoát nghèo, góp phần tích cực vào việc giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn TP xuống còn khoảng 1,2% theo chuẩn đa nghèo. Cùng với đó là phối hợp xây mới, sửa chữa 2.253 căn nhà cho hội viên nghèo. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, tặng 58.384 suất quà trị giá trên 23,5 tỷ đồng cho hội viên nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp lễ, Tết Nguyên đán…
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần