Hà Nội - Viêng Chăn duy trì trao đổi kinh nghiệm công tác Đảng

Hương Thảo - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 26/11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã tiếp đoàn công tác Ban Tuyên huấn Thủ đô Viêng Chăn do đồng chí Khểm Phết Phênh Đuông Chăn, Thành ủy viên, Trưởng Ban Tuyên huấn Thủ đô Viêng Chăn dẫn đầu sang thăm và làm việc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tặng quà lưu niệm cho Trưởng Ban Tuyên huấn Thủ đô Viêng Chăn Khểm Phết Phênh Đuông Chăn. Ảnh: Phạm Hùng

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng điểm lại các hoạt động trao đổi kinh nghiệm hiệu quả trong phát triển Đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị, cải cách hành chính..., bên cạnh các hợp tác thường xuyên về giáo dục, y tế và phát triển nông nghiệp giữa hai Thủ đô trong thời gian qua.
Từ đó, đồng chí đánh giá cao hiệu quả chuyến thăm của Ban Tuyên huấn Thủ đô Viêng Chăn tại Hà Nội lần này trong việc góp phần duy trì mối quan hệ tuyền thống quý báu giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào nói chung, và hai Thủ đô Hà Nội - Viêng Chăn nói riêng.
Cảm kích trước những ghi nhận này, Trưởng Ban Tuyên huấn Thủ đô Viêng Chăn Khểm Phết Phênh Đuông Chăn bày tỏ mong muốn hai bên chia sẻ nhiều kinh nghiệm hơn nữa trong chuyến thăm làm việc tại Hà Nội từ ngày 25 - 29/11/2019. Đặc biệt là về công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp giữa bối cảnh cả hai quốc gia đang tất bật chuẩn bị cho sự kiện diễn ra vào năm 2020.
Đoàn công tác Ban Tuyên huấn Thủ đô Viêng Chăn chụp ảnh với đại diện Thành ủy Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận và nhất trí cao với nguyện vọng của phía đoàn công tác Ban Tuyên huấn Thủ đô Viêng Chăn, trong việc tạo điều kiện để thúc đẩy hơn nữa tiềm năng hợp tác giữa hai TP Hà Nội - Viêng Chăn. Đây vừa là tình cảm, và là trách nhiệm đối với việc xây dựng và phát huy quan hệ truyền thống "Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần